Xuân biên phòng với dân bản biên giới

08:19 - Thứ Hai, 12/02/2018 Lượt xem: 8880 In bài viết
ĐBP - Ngày 11/2, Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Ðồn Biên phòng Thanh Luông phối hợp với cấp ủy, chính quyền 3 xã: Thanh Luông, Thanh Nưa và Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) tổ chức hội thi bánh chưng xanh.


Các đội tham gia Hội thi bánh chưng xanh.

Hội thi có 4 đội tham gia, gồm: Biên Cương (Chi đoàn Ðồn Biên phòng Thanh Luông và Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh); Tấm Lòng Vàng (Ðoàn xã Thanh Luông và Chi đoàn Trường Tiểu học Thanh Luông); Tiếp Sức (Ðoàn xã Thanh Hưng và cán bộ chiến sĩ Ðồn Biên phòng Thanh Luông); Mùa Ðông Ấm (Ðoàn xã Thanh Nưa và Trường Mầm non Thanh Nưa). Sau một giờ tranh tài, các đội thi đã hoàn thành 300 chiếc bánh chưng. Kết quả, đội Tấm Lòng Vàng giành giải nhất; giải nhì thuộc về đội Mùa Ðông Ấm; đội Tiếp Sức đạt giải ba; đội Biên Cương đạt giải khuyến khích. Kết thúc Hội thi, toàn bộ bánh chưng cùng các phần quà sẽ tặng cho 150 hộ nghèo trên địa bàn 3 xã: Thanh Luông, Thanh Nưa và Thanh Hưng.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ðồn Biên phòng Thanh Luông phối hợp Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Ðiện Biên tặng 150 suất quà tết cho các hộ nghèo trên địa bàn 3 xã, trị giá gần 600.000 đồng/suất. Ðây là hoạt động “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản nơi biên giới, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Ðồn Biên phòng Thanh Luông tổ chức nhằm mang lại không khí đầm ấm, vui vẻ cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo khi tết đến, xuân về.

Tin, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top