Điện Biên: Kiên quyết chấn chỉnh nhà xe khi có yêu cầu không bán vé

17:07 - Thứ Ba, 20/02/2018 Lượt xem: 9088 In bài viết

ĐBP - Theo ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, cho biết: Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vừa qua, đơn vị đã nhận được một yêu cầu của nhà xe chạy tuyến Điện Biên - Thanh Hóa về việc không bán vé. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và nhu cầu đi lại của người dân, tránh tình trạng tăng vé không kiểm soát, yêu cầu này đã không được sở chấp thuận. Đồng thời đơn vị đã có chỉ đạo kiên quyết chấn chỉnh kịp thời nhà xe này, cũng như các đơn vị vận tải khách khác cùng hoạt động trên địa bàn nghiêm túc chấp hành và thực hiện đúng mọi cam kết về giá, an toàn vận chuyển khách như đã ký kết trước đó.

Với những chỉ đạo kịp thời này, cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa nhận được phản ánh nào của hành khách liên quan đến các vấn đề về giá, tình trạng nhồi nhét khách, lỡ chuyến, lỡ xe, hay không tuân thủ lộ trình vận chuyển. Về phía các đơn vị vận tải cũng tiếp tục cam kết không tăng giá vé, nghiêm túc thực hiện lộ trình đã đăng ký, chủ động bố trí phương tiện kịp thời khi nhu cầu của khách tăng đột biến.

Thống kê trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 1 - 20/2, tức ngày 16/12 - mùng 5 Tết), đã có trên 3.400 chuyến xe, phục vụ khoảng gần 50.000 lượt khách. Trong đó đã tăng cường 22 chuyến, với hơn 600 lượt khách, chủ yếu tập trung vào thời gian trước tết (từ ngày 1 - 14/2), với tổng số 3.160 chuyến xe (tăng 12% so với cùng kỳ 2017), phục vụ hơn 42.700 lượt khách (tăng 9%).

Sau tết, từ ngày mùng 2 các phương tiện vận tải trên địa bàn bắt đầu hoạt động bình thường, tuy nhiên lượng khách tăng không nhiều so với ngày thường. Trong 2 ngày (17 - 18/2, tức mùng 2 - 3 tết) chỉ có 184 chuyến xe, phục vụ trên 2.900 lượt khách. Theo đánh giá, số lượng khách không tăng nhiều so với ngày thường, nên chưa phải tăng chuyến. Dự tính số lượng khách sẽ tập trung lớn vào 2 ngày (19 - 20/2, tức mùng 4 - 5 tết), tuy nhiên cũng không có gì đột biến.

Hà Linh
Bình luận
Back To Top