Ðiện lực Ðiện Biên hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” 2018

09:18 - Thứ Hai, 26/03/2018 Lượt xem: 10972 In bài viết
ĐBP - Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh và công văn của Tổng Công ty Ðiện lực Miền Bắc về việc hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2018, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đã yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty tích cực tham gia chiến dịch. Ðồng thời phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức thành công chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” và phát động phong trào tiết kiệm điện năm 2018 với thông điệp “Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn”.

 

Cán bộ, công nhân viên Công ty Ðiện lực Ðiện Biên tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2018.

Chiến dịch “Giờ trái đất” năm nay, Bộ Công Thương kêu gọi mọi người dân hãy “Chung tay cùng thế giới trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu”; cùng nhau thực hiện các hành động nhỏ để có những ý nghĩa to lớn cho hành tinh xanh như: Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng; trồng thêm nhiều cây xanh; dùng đèn compact, đèn LED và ưu tiên sử dụng thiết bị điện có dán nhãn hiệu tiết kiệm năng lượng; tiết kiệm nước mọi lúc, mọi nơi; phân loại rác thải, thu gom đồ nhựa, sách báo cũ để tái chế; đạp xe, đi bộ thay vì đi xe máy hay ô tô đến những địa điểm gần để tiết kiệm xăng và bảo vệ môi trường; đi chung xe khi có thể; tắt máy xe khi dừng trước đèn đỏ trên 25 giây để tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải và khói ra môi trường; ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió... Hành động và kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 và cùng tắt đèn từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 24/3/2018.

Ðể Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2018 mang lại hiệu quả thiết thực, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên chỉ đạo Ðiện lực các huyện, thành phố và các phòng, đơn vị trực thuộc phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân viên tham gia; theo dõi, đánh giá kết quả giảm công suất, sản lượng điện tiêu thụ, sản lượng tiết kiệm. Công ty đã làm việc với đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tắt hết hệ thống chiếu sáng đường phố, sân vườn; các cơ quan, đơn vị, khách hàng sản xuất, kinh doanh, nhà hàng... đề nghị tắt đèn quảng cáo, biển hiệu và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Giờ Trái đất. Cùng với đó, Công ty đã phát 30.000 tờ rơi, dán 1.000 poster, treo 60 băng rôn tuyên truyền Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2018 (theo mẫu đã được EVN duyệt) tại văn phòng Công ty, đơn vị, các phòng giao dịch khách hàng, UBND xã, phường, địa điểm công cộng... Ðặc biệt, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức thành công chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” và phát động phong trào tiết kiệm điện năm 2018 với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thành niên và cán bộ, công nhân viên Công ty Ðiện lực Ðiện Biên. Cuộc mít tinh, diễu hành đã góp phần tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị điện hợp lý và tham gia chiến dịch tắt đèn, các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất năm 2018. Anh Ðỗ Việt Cường, đội Quản lý, vận hành đường dây và trạm Hồng Cúm, Ðiện lực Ðiện Biên cho biết: Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2018, gia đình tôi đã tắt tất cả thiết bị điện bắt đầu từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 24/3. Ðồng thời, tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân, hàng xóm cùng tham gia vào chiến dịch tắt đèn trong thời gian diễn ra sự kiện “Giờ trái đất”.

Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2018, các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và hộ sử dụng điện đã nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng.

Ông Vũ Toàn Thắng, Phó phòng Kinh doanh (Công ty Ðiện lực Ðiện Biên), cho biết: Hàng năm, Công ty Ðiện lực Ðiện Biên đều xây dựng kế hoạch, tổ chức thành công, hiệu quả Chiến dịch “Giờ trái đất”. Thời gian qua, các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã có ý thức, chủ động tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất”, chương trình tiết kiệm điện năng, góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. 

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top