Tích cực chuẩn bị Ðại hội Công đoàn tỉnh

08:53 - Thứ Sáu, 30/03/2018 Lượt xem: 8906 In bài viết
ĐBP - Theo dự kiến, Ðại hội Ðại biểu Công đoàn tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/5. Ðến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đang được tích cực triển khai, đảm bảo tiến độ đề ra.

Bà Nguyễn Thị Tám, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) tỉnh, cho biết: Ðại hội Công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động nhằm đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Ban Thường vụ LÐLÐ tỉnh đã chỉ đạo LÐLÐ các huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, hội nghị đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Ðến thời điểm này, 100% công đoàn cơ sở (CÐCS) tổ chức xong đại hội, hội nghị; 13/13 công đoàn cấp trên cơ sở (10 LÐLÐ huyện, thị, thành phố; Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục và Ðào tạo, Công đoàn Viên chức tỉnh) đã tổ chức đại hội thành công.

Theo đánh giá của LÐLÐ tỉnh, nhìn chung việc tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở và CÐCS đảm bảo mục đích, yêu cầu theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Ðể Ðại hội Ðại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra thành công, cùng với việc chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức đại hội, hội nghị, Ban Thường vụ LÐLÐ tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo Ðại hội Công đoàn tỉnh; phân công nhiệm vụ đối với các thành viên trong ban chỉ đạo; thành lập các tiểu ban, chuẩn bị đại hội đến nay các nội dung đã cơ bản hoàn thành như: Xây dựng phương án đại biểu chính thức dự đại hội cấp tỉnh, đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LÐLÐ tỉnh. Theo đó, những người được lựa chọn giới thiệu tham gia ban chấp hành đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có uy tín, phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; có năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao… Việc xây dựng đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành LÐLÐ tỉnh khóa X trình đại hội XI; lấy ý kiến sửa đổi bổ sung Ðiều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở cũng được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định.

Một trong những nội dung quan trọng được tập trung triển khai thời gian qua đó là công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên báo, đài, truyền hình, internet…  nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội với sự phát triển của phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn.

Theo bà Nguyễn Thị Tám, hiện nay, Ban Thường vụ LÐLÐ tỉnh đang tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Ðại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng các gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, công tác; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí sôi nổi trong công nhân viên chức lao động.

Quang Long
Bình luận
Back To Top