“Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”

08:37 - Thứ Hai, 23/04/2018 Lượt xem: 11013 In bài viết
ĐBP - Ðó là quyết tâm của Thượng úy Ðỗ Thị Hồng Nghĩa, nhân viên văn thư lưu trữ và bảo mật Trường Quân sự tỉnh, người mà nhiều năm liên tục đạt danh hiệu điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở.

Thượng úy Nghĩa cho biết: “Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Ðiện Biên Phủ anh hùng, tốt nghiệp THPT với mong ước được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính nên tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong muốn góp phần nhỏ bé của mình bảo vệ Tổ quốc. Sau thời gian huấn luyện, 3/1996 được đơn vị quan tâm, tạo điều kiện cử đi học tại Trường Quân sự Quân khu 2 chuyên ngành văn thư lưu trữ. Tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, tôi được điều về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Lai Châu, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu. Ðến đầu năm 2004 được điều về công tác tại Trường Quân sự tỉnh Ðiện Biên đến nay. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Với tinh thần “không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học”, Thượng úy Nghĩa luôn tìm tòi học từ sách báo, học từ đồng chí, đồng đội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác chuyên môn; thường xuyên theo dõi, đăng ký kịp thời, quản lý chặt chẽ tài liệu, sắp đặt ngăn nắp, khoa học. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu văn bản, hướng dẫn của cấp trên để từ đó tham mưu giúp Ðảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ và bảo mật tài liệu. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, trên cương vị là ủy viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Trường quân sự tỉnh, Thượng úy Ðỗ Thị Hồng Nghĩa luôn chủ động trong xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức và quán triệt, tuyên truyền, vận động đến từng hội viên đẩy mạnh hoạt động xây dựng gia đình theo chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”.  Với nỗ lực phấn đấu và rèn luyện của bản thân, từ năm 2012 - 2014 chị được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Năm 2014 tham gia hội thao nghiệp vụ ngành văn thư lưu trữ đạt giải ba cấp Quân khu. Qua bình xét thi đua khen thưởng trong Phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2017, Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top