Chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, rao vặt

09:56 - Thứ Sáu, 27/04/2018 Lượt xem: 11257 In bài viết
ĐBP - Hiện nay, tại các tuyến phố chính trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ, như: Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Văn Thái... đều xuất hiện những tờ rơi, quảng cáo, rao vặt in chằng chịt chữ, số điện thoại, đủ sắc màu, với nhiều nội dung. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn để lại hình ảnh không đẹp trong lòng du khách thập phương khi đến Ðiện Biên.

Trao đổi với ông Ðỗ Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Quản lý Ðô thị TP. Ðiện Biên Phủ, chúng tôi được biết, tình trạng dán quảng cáo, rao vặt bừa bãi trên địa bàn thành phố lâu nay đang dần trở thành vấn nạn, do đó Phòng Quản lý Ðô thị đã tham mưu cho UBND TP. Ðiện Biên Phủ đề ra kế hoạch ngăn chặn, xử lý và loại bỏ. Hiện nay, TP. Ðiện Biên Phủ đang triển khai ra quân đợt 2, giai đoạn 2 của Kế hoạch 298/KH-UBND ngày 30/3/3017 của UBND TP. Ðiện Biên Phủ về việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch này, ngoài việc ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố, các tổ đội tuần tra liên ngành còn thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh không đăng, dán quảng cáo, rao vặt tại các tuyến phố; đồng thời huy động tổ tuần tra các phường thực hiện bóc gỡ các biển quảng cáo, rao vặt trên địa bàn.

 

Người dân tổ dân phố 6, phường Mường Thanh bóc gỡ quảng cáo, rao vặt tại địa bàn.

Chúng tôi có mặt tại tổ dân phố 6, phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) đúng lúc người dân đang bóc gỡ những tờ quảng cáo, rao vặt trên địa bàn. Ông Bùi Xuân Khiêm, Tổ trưởng tổ dân phố 6, chia sẻ: “Do địa bàn tổ dân phố 6 thuộc khu trung tâm thành phố, có nhiều điểm công cộng nên một số người dân, hộ kinh doanh thiếu ý thức thường lợi dụng để dán quảng cáo, rao vặt; tình trạng này diễn ra phổ biến khoảng 2 năm trở lại đây. Dân quân tổ dân phố 6 chúng tôi thường xuyên nhắc nhở, theo dõi nhưng rất khó quản lý, bởi họ toàn dán vào ban đêm. Trước thực trạng này, cứ đều đặn 1 tháng 2 lần, chúng tôi lại tổ chức bóc gỡ quảng cáo, rao vặt tại các cột đèn, gốc cây, tường cơ quan, trường học... Riêng đợt này, chúng tôi còn huy động đoàn viên thanh niên tổ dân phố tổ chức quét sơn tại các bức tường in quảng cáo bằng mực, sơn”.

Cũng như tổ dân phố 6, hiện nay các tổ dân phố khác trên địa bàn phường Mường Thanh cũng đang thực hiện ra quân chấn chỉnh tình trạng dán quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Mường Thanh, ý thức của một số hộ dân, hộ kinh doanh chưa cao; chỉ một thời gian ngắn những tờ quảng cáo, rao vặt được bóc gỡ, thì họ lại lén lút dán quảng cáo mới. “Không chỉ thực hiện dán quảng cáo, rao vặt vào ban đêm, mà trên các tờ quảng cáo cũng không ghi tên, địa chỉ rõ ràng nên chính quyền khó xử lý khi phát hiện. Vì thế chúng tôi đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền trong nhân dân và chỉ đạo các lực lượng tại địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn vào ban đêm để kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” - ông Tùng chia sẻ. 

Hiện nay, không chỉ riêng phường Mường Thanh mà tình trạng dán quảng cáo, rao vặt đang trở thành vấn nạn và diễn ra ở khắp mọi nơi. Bên cạnh việc chấn chỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức, chung tay làm đẹp phố, phường; thì các cấp, ngành chức năng cũng cần có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp cố tình vi phạm dán quảng cáo, rao vặt bừa bãi, gây ảnh hưởng tới mỹ quan, nếp sống văn minh đô thị.

Bài, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top