Tăng cường cơ sở, giữ vững an ninh trật tự địa bàn

10:25 - Thứ Sáu, 27/04/2018 Lượt xem: 9856 In bài viết
ĐBP - Khái niệm “tăng cường cơ sở” đã trở nên quen thuộc đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ công an Ðiện Biên. Bởi hàng năm, vào đầu tháng 3, lễ ra quân tăng cường cơ sở đã trở thành hoạt động thường niên. Các anh lên đường để đến với nhân dân ở những vùng khó khăn, biên giới, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân nơi đây.

 

Lực lượng Công an tỉnh tăng cường cơ sở.

Nhìn lại năm 2017, công tác tăng cường cơ sở của Công an tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở, kiềm chế các loại tội phạm, đảm bảo trật tự kỷ cương xã hội, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh cho nhân dân và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Ðặc biệt, năm qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu và phát huy vai trò nòng cốt, cùng các ban, ngành, lực lượng vũ trang tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 420/KH-UBND ngày 22/2/2017 của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng phá rừng và di dân tự do tại huyện Mường Nhé. Công an tỉnh đã tăng cường hơn 450 cán bộ, chiến sĩ đến cơ sở tuyên truyền, vận động kết hợp điều tra, rà soát, kiểm đếm toàn bộ diện tích rừng, số nhân khẩu trên địa bàn và tập trung phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng phá rừng và di cư tự do. Theo đánh giá của UBND tỉnh, lực lượng thực hiện Kế hoạch 420, trong đó nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã kịp thời ngăn chặn, giải quyết dứt điểm tình trạng phá rừng và di cư tự do tại huyện Mường Nhé.

Năm 2018, với phương châm: “Không để cấp ủy chính quyền cơ sở yếu, không để “trắng” địa bàn về an ninh trật tự, không để mất dân, nhất là những địa bàn trọng điểm biên giới”. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ ra quân đồng loạt, toàn diện, chủ động, sáng tạo, từ Giám đốc Công an tỉnh đến lãnh đạo các phòng, công an các huyện đều phải xuống cơ sở gần dân, nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chủ động phát hiện, tham mưu và phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên ngay tại cơ sở. Năm qua, toàn tỉnh có gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tăng cường bám, nắm địa bàn, lực lượng này coi công tác dân vận, vận động quần chúng là biện pháp xuyên suốt. Cán bộ, chiến sĩ tăng cường cơ sở của Công an tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Tuần Giáo, Mường Chà giải quyết dứt điểm hoạt động của tà đạo “Giê Sùa”; tập trung giải quyết hiệu quả các điểm tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, phấn đấu chuyển hóa ít nhất 15% địa bàn được lựa chọn. Mở cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kết hợp với nắm tình hình trong dân tại các xã của huyện Ðiện Biên như: Na Ư, Na Tông, Mường Nhà... Ðặc biệt, tiếp tục phát huy tính hiệu quả của các cuộc vận động, huy động nhiều lực lượng làm công tác chuyển hóa địa bàn, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương trước đây, từ sự tham mưu tích cực của Công an tỉnh, ngày 10/4 vừa qua, Kế hoạch số 750/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về mở cuộc vận động củng cố địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại huyện Ðiện Biên Ðông được triển khai. Ðể thực hiện Kế hoạch 750, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tăng cường hơn 50 cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở phối hợp với công an địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện Ðiện Biên Ðông làm công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, ma túy tại 3 xã: Sa Dung, Pú Nhi và Pú Hồng. Ðến thời điểm này, thành viên các tổ công tác đã ổn định nơi sinh hoạt tại các bản, sẵn sàng “3 cùng” với nhân dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top