Hội Nông dân TP. Ðiện Biên Phủ

Hướng về cơ sở vì đời sống hội viên

08:28 - Thứ Tư, 02/05/2018 Lượt xem: 10473 In bài viết
ĐBP - Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”. Phát huy vai trò nòng cốt, cùng với sự chủ động phối hợp với các cấp, các ngành; nhiệm kỳ 2012 - 2017 Hội Nông dân (HND) TP. Ðiện Biên Phủ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì đời sống vật chất, tinh thần của hội viên.

 

Nông dân phường Thanh Trường sử dụng máy tuốt trong thu hoạch lúa.

Từ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; với lực lượng đông đảo trên 6.100 hội viên ở 9 tổ chức cơ sở hội xã, phường. Hướng về cơ sở các bản, tổ dân phố, HND thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên trong phong trào: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, từng chi hội, hội viên khai thác tiềm năng thế mạnh, mở rộng các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại tổng hợp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản... làm chuyển biến được nhận thức của hội viên là rất khó, nhưng cần thiết, do vậy các cơ sở hội chú trọng “học đi đôi với hành”, “bắt tay chỉ việc”. Thành hội phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trạm Bảo vệ thực vật, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị... mở gần 130 lớp tập huấn chuyên môn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... thu hút trên 6.000 lượt hội viên tham gia.

Cùng với tập huấn, để hội viên có vốn sản xuất, mở mang ngành nghề, Hội còn chỉ đạo, hướng dẫn hội viên sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ 14 chương trình dự án tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng của Hội cấp trên cho 150 hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay ủy thác trên 24 tỷ đồng với gần 900 lượt hội viên. Hội tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới ở 2 xã Thanh Minh và Tà Lèng. Từ các lớp tập huấn, triển khai các dự án và sử dụng vốn vay phát triển sản xuất, đã làm thay đổi nhận thức của nông dân về canh tác nông nghiệp bền vững, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh... sử dụng đồng vốn có hiệu quả từ chính gia đình mình, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hội viên trong tổ chức hội. Qua đó, không những nâng cao vị thế của Hội mà còn củng cố niềm tin, mối quan hệ bền chặt giữa hội viên với tổ chức hội.

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 580 hộ đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp và số hộ nghèo giảm chỉ còn 0,56%. Ðiển hình trong phong trào thi đua là HND các phường: Nam Thanh, Mường Thanh, Noong Bua, Thanh Trường, Him Lam và xã Thanh Minh, Tà Lèng... Các cá nhân tiêu biểu là: Lò Văn Mấng, Vũ Văn Ðẩu, Lò Văn Song (xã Tà Lèng); Ngô Quang Khương (phường Him Lam); Phạm Thị Hồi (phường Mường Thanh); Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Hưởng (phường Thanh Trường); Ðào Hải Sơn (phường Thanh Bình); Hà Xuân Khỏa (phường Nam Thanh); Nguyễn Văn Hổ (phường Tân Thanh); Lò Văn Quyết, Vũ Quang Vỡi (xã Thanh Minh); Lò Thị Anh, Lò Thị Ọi (phường Noong Bua)...

Phát huy thành tích đã đạt được, cán bộ, hội viên đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng Ðại hội Hội Nông dân các cấp.

Bài, ảnh: Ðỗ Quang Khải
Bình luận
Back To Top