Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương

08:44 - Thứ Sáu, 04/05/2018 Lượt xem: 11624 In bài viết
ĐBP - Chúng tôi cùng đoàn cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vượt hơn trăm cây số đường đèo dốc với những khúc cua tay áo về bản Nậm Ðích (xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ) vào một ngày đầu tháng 4. Hàng trăm hội viên phụ nữ, người dân và cán bộ xã đã có mặt từ sáng sớm khi biết đoàn về thực hiện phong trào đồng hành của phụ nữ bản Nậm Ðích xây dựng nông thôn mới và triển khai các hoạt động giúp Hội LHPN xã Chà Nưa trong công tác Hội. Cùng với việc trao tặng 15 tấn xi măng do Công ty TNHH Ðầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh hỗ trợ; nhiều phần quà bằng tiền mặt, các nhu yếu phẩm được lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao tận tay phụ nữ nghèo, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh; cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Si Pa Phìn, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn xã hướng dẫn 65 hội viên, phụ nữ và nhân dân trong bản tổng vệ sinh, quét dọn vệ sinh đường bản, nhà ở; đào hố rác, phân loại, xử lý rác thải; giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Chủ động tìm biện pháp giúp hội viên phụ nữ trên địa bàn nói riêng và giúp nhân dân trong xã phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh làm việc với cấp ủy, chính quyền, các ban, đoàn thể xã Chà Nưa nắm tình hình trên các lĩnh vực; mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ; giúp Hội LHPN xã củng cố tổ chức cơ sở… Ðây là một trong số những hoạt động thiết thực của Hội LHPN tỉnh hướng về cơ sở, đồng hành cùng phụ nữ biên cương được đảng ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao và nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ, từ phía người dân.

 

Cán bộ Hội LHPN phường Phạm Ngũ Lão (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cùng cán bộ Hội LHPN tỉnh trao quà cho phụ nữ nghèo bản Loọng Ngua (xã Phu Luông, huyện Ðiện Biên). Ảnh: Minh Thuỳ

Bà Mào Thị Bạn, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BÐBP) về tổ chức chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020; chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BÐBP và Hội LHPN tỉnh về việc vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; nhiều hoạt động giữa Hội LHPN tỉnh với BÐBP tỉnh đã được tổ chức thực hiện giúp hội viên, phụ nữ tại các xã biên giới. Cuối tháng 3 vừa qua, Hội đã phối hợp với Hội LHPN TP. Hà Nội, Ðồn Biên phòng Leng Su Sìn, A Pa Chải làm việc với cấp ủy, chính quyền 2 xã Leng Su Sìn, Sín Thầu (huyện Mường Nhé); trực tiếp khảo sát xây dựng 5 nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng nhiều phần quà, thăm hỏi, động viên tinh thần giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Gần đây nhất là trung tuần tháng 4 vừa qua, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN phường Phạm Ngũ Lão (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trao tặng nhiều phần quà là hàng hóa nhu yếu phẩm: nồi xoong, dầu ăn, mì chính, bột canh, quần áo, giày dép và hơn 33 triệu đồng tiền mặt để giúp hội viên nghèo của bản Loọng Ngua, C5 (xã Phu Luông); tặng học bổng và trao quà cho 15 học sinh nghèo vượt khó của 2 xã Phu Luông, Mường Lói (huyện Ðiện Biên)…

Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cùng với BÐBP và các cấp hội phụ nữ trong tỉnh chung tay hướng về các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018 - 2020 ở Ðiện Biên được thực hiện tại 9 xã biên giới, đặc biệt khó khăn. Ðó là: Ma Thì Hồ (huyện Mường Chà); Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải (huyện Mường Nhé); Phìn Hồ, Si Pa Phìn, Chà Nưa (huyện Nậm Pồ); Mường Lói và xã Phu Luông (huyện Ðiện Biên). Cùng với việc kết nối, vận động các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ; Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung các hoạt động hỗ trợ củng cố tổ chức Hội cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, cách sử dụng, quản lý các nguồn vốn ủy thác và các nguồn vốn khác cho hội viên, phụ nữ; hỗ trợ, hướng dẫn hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ các dân tộc khu vực biên giới, góp phần xóa mù chữ, hạn chế tình trạng trẻ em bỏ học, hướng dẫn phụ nữ tổ chức cuộc sống, phát triển kinh tế và giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ thường xảy ra ở địa bàn biên giới, như: mua bán người, ma túy, tội phạm, xâm hại phụ nữ, trẻ em; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; bạo lực gia đình; xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới; vận động phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Minh Thùy
Bình luận
Back To Top