Ðẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho thanh, thiếu niên

08:25 - Thứ Tư, 09/05/2018 Lượt xem: 10092 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật diễn ra phức tạp, như: trộm cắp tài sản, vi phạm quy định an toàn giao thông... Nguyên nhân chủ yếu là hiểu biết xã hội còn hạn chế và dễ bị lôi kéo, lợi dụng. Ðể hạn chế thấp nhất tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, Tỉnh đoàn đã và đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh); Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện tốt Ðề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ðề án).

 

Ðội Cảnh sát Giao thông Tuần Giáo (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) nhắc nhở học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Thực hiện Ðề án, các cơ quan chức năng thực hiện nhiều giải pháp phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật thông qua việc xây dựng và thực hiện các chương trình, như: “Thanh niên với văn hóa giao thông”; “Vui cùng Lễ hội” tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ; hội thi tìm hiểu pháp luật... góp phần hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên. Ðặc biệt thông qua “Ngày Hội thanh niên với văn hóa giao thông”; “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” đã giúp thanh, thiếu niên và học sinh hiểu biết sâu sắc văn hóa giao thông, có hành vi, thái độ đúng đắn khi tham gia giao thông. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, cơ quan chức năng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 266 cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cụm dân cư với hơn 56.000 lượt người tham gia (bao gồm cả thanh, thiếu niên và học sinh); phát gần 60.000 tờ rơi, tờ gấp, sổ tay tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho người tham gia giao thông; phát gần 1.000 mũ bảo hiểm cho phụ nữ dân tộc Thái trên địa bàn tỉnh; nhắc nhở 28.208 lượt lái xe ô tô tại các khu vực đèo dốc chú ý phòng ngừa tai nạn; vận động 5.760 hộ dân, hộ kinh doanh ven đường, đoàn viên thanh niên cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Tổ chức hơn 1.000 lượt tuyên truyền lưu động, tuyên truyền tại khu vực chợ, bến xe, cổng trường học (bằng loa phóng thanh) đã thu hút hàng chục ngàn lượt người nghe...

Mục tiêu của Ðề án là phấn đấu đến năm 2020, 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, về quyền, nghĩa vụ công dân; trên 80% thanh, thiếu niên tự do sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật. Ðồng thời, giảm từ 10 - 20% số vi phạm pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên. Ðể đạt được mục tiêu này, thời gian tới Tỉnh đoàn sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên. Theo đó, các tổ chức đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ công dân; quyền và nghĩa vụ người lao động; phòng chống tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Ðối với thanh thiếu niên khối trường học, tổ chức đoàn các cấp chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Ðào tạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động ngoại khoá, ngoài giờ lên lớp, các hội thi, hội trại; cho học sinh kí cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

Với những cách làm phong phú, phù hợp, đến nay chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh, thiếu niên góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, kiềm chế và giảm thiểu tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật.

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top