Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên

Tổ chức Đại lễ phật đản năm 2018

10:09 - Thứ Hai, 21/05/2018 Lượt xem: 9927 In bài viết
ĐBP - Tối 20/5, tại Khu tưởng niệm những người có công với đất nước (Chùa Linh Quang, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tổ chức Đại lễ phật đản phật lịch 2562, dương lịch 2018.

 

Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Ban Trị sự GHPG Việt Nam tuyên đọc thông điệp của đức pháp chủ GHPG Việt Nam.

Tham dự Đại lễ, về phía GHPG Việt Nam có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Điện Biên - Trưởng ban tổ chức; Thượng tọa Thích Thanh Quy, Phó Trưởng ban Thường trực GHPG Việt Nam tỉnh Điện Biên; Thượng tọa Thích Giác Trí, Ni sư Thích Như Hiền, Phó Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Điện Biên. Về phía các đại biểu khách mời có các đồng chí: Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Điện Biên cùng đông đảo tăng ni, phật tử, người dân trên địa bàn tham dự đại lễ.

 

Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng đại lễ.

Tại buổi lễ, sau nghi thức chào cờ, cử Quốc ca, đạo ca, Thượng tọa Thích Đức Thiện thay mặt Ban Trị sự GHPG Việt Nam tuyên đọc thông điệp của Đức pháp chủ GHPG Việt Nam, với mong muốn toàn thể tăng ni, phật tử, các tổ chức thành viên GHPG thực hành lời dạy của đức Phật, nâng cao trách nhiệm, làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần “Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo  hội”; “Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”, góp phần làm cho GHPG Việt Nam hoàn thành sứ mệnh trong bối cảnh đất nước  đổi mới, xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế.   

 

Các phật tử thực hiện nghi lễ tắm Phật.

Phát biểu tại đại lễ, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến các vị tăng ni, phật tử; đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Ban Trị sự GHPG của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn các tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” trong thời kỳ mới; tăng cường đoàn kết hoà hợp, thắt chặt mối quan hệ đồng đạo, tình đoàn kết phật giáo với các tôn giáo khác; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Kết thúc buổi lễ, trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu cùng tăng ni, phật tử đã cử hành nghi lễ tắm Phật, cầu nguyện cho quốc thái dân an, hòa bình, an lạc.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top