Tuổi trẻ thành phố Ðiện Biên Phủ hoạt động vì cuộc sống cộng đồng

09:15 - Thứ Tư, 23/05/2018 Lượt xem: 9014 In bài viết
ĐBP - Phát huy sức mạnh tuổi trẻ, với tinh thần “Ðâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thời gian qua, Thành đoàn TP. Ðiện Biên Phủ đã có nhiều hoạt động sôi nổi, hăng hái tham gia nhiều phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; góp phần xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ðiển hình là các tổ chức đoàn đã tổ chức để đoàn viên thanh niên (ÐVTN) tích cực tham gia phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” với các nội dung thiết thực như: dọn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cảnh quan, hạ tầng đô thị; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông... Trong Tháng Thanh niên, Thành đoàn đã chỉ đạo 48/48 cơ sở đoàn, đội đăng ký công trình phần việc thanh niên. Qua đó, tổ chức cho đoàn viên, thanh, thiếu niên lao động vệ sinh môi trường, bóc gỡ quảng cáo trái phép tại các khu công cộng, khu di tích lịch sử, phát tỉa hàng cây, quét vôi gốc cây trên các trục đường do thanh niên tự quản với trên 800 lượt ÐVTN tham gia. Các hoạt động tuyên truyền, tham gia bảo vệ môi trường gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị được tổ chức tốt, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thanh, thiếu niên và nhân dân. Cao điểm của Tháng Thanh niên, Thành đoàn đã huy động 150 ÐVTN tham gia lao động mở đường dân sinh vào khu sản xuất bản Kê Nênh, xã Tà Lèng dài 1,5 km, rộng 2,5m.

 

Ðoàn viên thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (Chi nhánh Ðiện Biên) thăm hỏi, tặng quà cựu thanh niên xung phong phường Mường Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ.

Với chủ đề “Hiến máu tình nguyện - Xin đừng là người ngoài cuộc”, từ đầu năm đến nay, Thành đoàn Ðiện Biên Phủ có 31 cơ sở đoàn, chi đoàn trực thuộc tham gia hiến máu tình nguyện, với 194 đơn vị máu được tiếp nhận vượt 36% chỉ tiêu Tỉnh đoàn giao.

Hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng còn được thể hiện qua các chiến dịch Tháng Thanh niên, Hè tình nguyện... Qua đó, tập trung vào các hoạt động thăm, tặng quà, trao học bổng, hỗ trợ làm nhà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Trong hoạt động Hè tình nguyện năm 2017, Thành đoàn đã trao 20 suất quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mường Nhé và 29 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Trường Tiểu học Hoàng Văn Nô (TP. Ðiện Biên Phủ) tổ chức thành công Chương trình “Thắp sáng ước mơ”. Qua chương trình, Ban tổ chức đã huy động các nguồn lực xã hội, đoàn thanh niên khối các cơ sở đoàn tổ chức trao 12 chiếc xe đạp và 35 suất học bổng mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Cùng với đó là hỗ trợ xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Lò Thị Kim Oanh có hoàn cảnh khó khăn tại bản Nà Nghè, xã Tà Lèng. Tổ chức được trên 16 buổi viếng nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang thanh niên xung phong. Thăm hỏi tặng quà 75 hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ. Huy động trên 1.600 lượt ÐVTN, lực lượng vũ trang, các đơn vị đoàn bạn và bà con nhân dân tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam và Nghĩa trang Thanh niên xung phong phường Thanh Trường. Các hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ thành phố đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phong trào thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới phối hợp với  các cơ sở đoàn bạn huy động trên 1.000 lượt ÐVTN với 22 buổi thứ 7 tình nguyện; 26 ngày chủ nhật xanh; triển khai thực hiện 16 công trình thanh niên. Ra quân 160 buổi lao động vệ sinh môi trường, tu sửa 50km đường dân sinh... là những hoạt động thiết thực của ÐVTN TP. Ðiện Biên Phủ xung kích vì cuộc sống cộng đồng.

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận
Back To Top