Tuyên truyền công tác tôn giáo cho phụ nữ có đạo

10:31 - Thứ Hai, 28/05/2018 Lượt xem: 11201 In bài viết
ĐBP - Tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục để hội viên phụ nữ có đạo hiểu, tin và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo là một trong những nhiệm vụ chính trị được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh quan tâm thực hiện. Thông qua các buổi truyền thông đã giúp hội viên nâng cao năng lực, nhận thức mọi mặt sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

 

Hội viên Hội LHPN xã Sa Dung (huyện Ðiện Biên Ðông) nghe tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức.

Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp tham gia chương trình truyền thông chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo do Hội LHPN tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tổ chức tại bản Nà Sản B, xã Sa Dung (huyện Ðiện Biên Ðông). Nhiều hội viên từ bản Ca Tâu cách Nà Sản B gần chục cây số đi bộ từ sáng sớm để kịp nghe tuyên truyền và hội trường ngày càng đông hơn khi rất nhiều phụ nữ có đạo có mặt. Chị em có mặt đều chăm chú lắng nghe nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương, tư tưởng nhất quán của Ðảng và Nhà nước về công tác tôn giáo; tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; công tác vận động quần chúng, tín đồ tôn giáo; công tác đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo trái phép… Sau khi được tiếp thu, cơ bản chị em hiểu rằng, Ðảng, Nhà nước luôn tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Chị Lầu Thị Nếnh, bản Nà Sản B phấn khởi lắm. Chị bảo, ngày ngày mình chỉ đi làm nương, trồng ngô, lúa vất vả lắm. Thấy nhiều người trong bản, trong xã theo đạo nên mình cũng theo. Cứ theo thôi, nhưng không hiểu về chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo như thế nào đâu! Giờ được nghe cán bộ nói rồi, hiểu rồi, mình sẽ vận động bà con trong bản cùng thực hiện đúng chủ trương của Ðảng, chính sách của Nhà nước, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trao đổi với chúng tôi, chị Lầu Thị Sâu, Chủ tịch Hội LHPN xã Sa Dung cho biết: Trong số hơn 900 hội viên toàn xã thì 58 hội viên có đạo, tập trung ở 2 bản (Nà Sản A, Nà Sản B) và sinh sống rải rác ở 9 bản còn lại trên địa bàn. Ðời sống của hội viên phụ nữ còn nhiều khó khăn, trình độ hạn chế. Cùng với các hoạt động chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, hỗ trợ phụ nữ có đạo phát triển kinh tế; việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác tôn giáo sẽ góp phần quan trọng thay đổi nhận thức để chị em thực hiện tốt các quy định về công tác tôn giáo, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no.

Còn tại buổi tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo tới hội viên phụ nữ có đạo tại 3 bản: Háng Pa, Háng Tầu, Thẩm Chẩu (xã Chiềng Sơ, huyện Ðiện Biên Ðông) trước đó thì việc tuyên truyền phải thông qua phiên dịch viên từ tiếng phổ thông sang tiếng địa phương. Vì hội viên phụ nữ có đạo nơi đây chỉ nói được tiếng Mông. Chị Nguyễn Thu Hương, cán bộ Ban Tổ chức (Hội LHPN tỉnh) cho biết: Dù tuyên truyền thông qua phiên dịch viên (nói bằng tiếng phổ thông rồi dừng lại phiên dịch sang tiếng Mông) nhưng chị em có đạo cùng những người có mặt tại buổi tuyên truyền đều rất chăm chú lắng nghe. Vấn đề nào chưa rõ, chưa hiểu chị em hỏi lại và đều được cán bộ giải thích cặn kẽ, rõ ràng; vì thế ai cũng phấn khởi. Là người nhiều năm làm công tác tuyên truyền về công tác tôn giáo tới phụ nữ có đạo, chị Hương xúc động trước tình cảm chân tình, nồng ấm của mỗi hội viên phụ nữ khi tới nghe tuyên truyền. Sự tập trung tiếp thu thông tin về công tác tôn giáo của mỗi chị em là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn trong tổ chức, phối hợp thực hiện nhiều hơn các lớp truyền thông tới chị em - chị Nguyễn Thu Hương tâm sự.

Thực tế cho thấy, phụ nữ thường nhẹ dạ cả tin, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, kích động và trở thành đối tượng lợi dụng của các thế lực phản động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chính vì vậy, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ có đạo tích cực học tập, nâng cao trình độ, nhận thức mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tham gia giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ có đạo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top