Người tốt - việc tốt

Bí thư chi bộ Lù Thị Hiền được nhân dân tin yêu

08:45 - Thứ Tư, 06/06/2018 Lượt xem: 9753 In bài viết
ĐBP - Hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, năm 2008 chị Lù Thị Hiền được nghỉ chế độ. Nghỉ hưu nhưng chưa nghỉ việc, chị tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng nhân dân bản Noong Chứn, phường Nam Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) xây dựng quê hương.


Chị  Lù Thị Hiền, Bí thư Chi bộ bản Noong Chứn. Ảnh: Q.K

Nói về công việc của mình, chị Lù Thị Hiền chia sẻ: Khi bắt đầu đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ bản Noong Chứn, tôi dành thời gian khảo sát tình hình, nắm thực tế địa bàn, tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Ðảng để nắm vững vai trò, nhiệm vụ của người bí thư chi bộ, xây dựng và nắm quy chế hoạt động của chi bộ. Trên cơ sở đó, cùng chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, xây dựng kế hoạch theo từng tháng, quý, năm... Chi bộ với 12 đảng viên, chi ủy thực hiện công thức 1+ 6... (nghĩa là cứ 1 đảng viên sẽ được chi bộ phân công phụ trách 6 hộ gia đình liền kề). Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Chi bộ bản luôn coi trọng việc học tập, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân. Với cương vị là Bí thư Chi bộ, chị luôn gần gũi, sâu sát từng hộ gia đình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân, để từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, mọi việc phải được bàn bạc dân chủ, công khai và minh bạch...

Bản Noong Chứn có gần 90 hộ dân thì 2/3 số hộ làm nông nghiệp. Ðể giúp người dân tiếp cận được với nguồn vốn vay, chị cùng chi ủy và trưởng bản, các chi hội đoàn thể chủ động khai thác huy động, sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, các chương trình, dự án. Tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm để giúp người dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích trong phát triển kinh tế. Chị còn vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; phối hợp mở các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Hiện nay bản Noong Chứn không còn hộ nghèo; trên 1/3 hộ có mức sống khá, giàu. Liên tục nhiều năm qua, bản Noong Chứn luôn đạt nhiều thành tích trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, năng suất lúa ruộng ngày càng tăng, các khoản phí, quỹ, cùng các phong trào vận động quyên góp, ủng hộ đều đạt và vượt chỉ tiêu...

Bên cạnh đó, chị cùng trưởng bản và các chi hội đoàn thể: Thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, người cao tuổi vận động nhân dân hiến đất làm đường bê tông, lát gạch, chỉnh trang đường bản, giữ gìn vệ sinh môi trường... Ðẩy mạnh tuyên truyền, vận động các gia đình kiên quyết đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Chị thường xuyên gặp mặt động viên các gia đình chính sách, thăm hỏi gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn... 

Là người trải nghiệm hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, hơn ai hết, chị còn đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Gương mẫu vận động nhân dân thực hành tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Bằng kiến thức, cùng với tình yêu nghề nghiệp của mình chị miệt mài “truyền lửa” và dày công xây dựng Câu lạc bộ văn nghệ của bản. Nhờ  đó, hoạt động văn nghệ quần chúng thực sự  hiệu quả, góp phần tích cực phát triển du lịch văn hóa cộng đồng và gắn kết phong trào văn hóa - văn nghệ với phát kinh tế - xã hội địa phương.

Ðỗ Quang Khải (TP. Ðiện Biên Phủ)
Bình luận
Back To Top