20 người thương vong, mất tích do mưa lũ, thiệt hại gần 77 tỷ đồng

14:34 - Thứ Hai, 25/06/2018 Lượt xem: 8764 In bài viết
Sáng nay (25-6), Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã họp khẩn chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tính đến 6h sáng 25-6, mưa lũ xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 7 người chết, 8 người mất tích, 5 người bị thương; 47 ngôi nhà bị cuốn trôi, 264 ngôi nhà bị hư hỏng, 525 ngôi nhà bị ngập nước, 391ha lúa, hoa màu bị mất trắng, giảm năng suất; nhiều tuyến giao thông từ tỉnh Lào Cai đi Lai Châu bị sạt lở nghiêm trọng gây tắc nghẽn giao thông… Tổng thiệt hại về tài sản ước tính gần 77 tỷ đồng. Tỉnh Lai Châu bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ này, với 5 người chết, 8 người mất tích, 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 60 tỷ đồng…

 

Toàn cảnh cuộc họp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngày 24-6, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc và các bộ, ngành liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân. Hiện nay, các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Lào Cai đang tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi gia đình có người bị thiệt mạng, huy động tối đa lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục giao thông và khôi phục sản xuất...

Sáng nay, tỉnh Lai Châu chỉ đạo cơ quan chức năng bằng mọi biện pháp phải đưa học sinh vùng bị mưa lũ chia cắt đến đúng giờ, địa điểm tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 19h ngày 23-6 đến 7h ngày 25-6, các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa vừa, đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm. Riêng các tỉnh Hà Giang và Lai Châu có mưa đặc biệt lớn. Tại trạm đo Nậm Giàng (tỉnh Lai Châu) tổng lượng mưa đo được đạt 463mm, Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) 338mm… Dự báo từ ngày 25-6 đến 27-6, các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng; trong đó, khu vực vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh, thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng. Thượng lưu sông Đà sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ từ 2 đến 4m. Các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất… 

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Trường Sơn đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, mai táng người bị thiệt mạng; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói, khát. Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa; cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết, các ngầm, tràn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ, nhất là bảo đảm an toàn cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018. Bên cạnh đó, các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, công trình hồ đập; khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu…

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top