Hội Chữ thập đỏ tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

15:21 - Thứ Hai, 25/06/2018 Lượt xem: 10871 In bài viết
ĐBP - Sáng 25/6, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, tập trung củng cố và phát triển tổ chức, đồng thời tranh thủ nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo trên địa bàn; thực hiện thành công "Tháng Nhân đạo" năm 2018. Trong đó, đã vận động và trao tặng trên 8.679 suất quà cho các hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam, với tổng trị giá gần 3,6 tỷ đồng và các hỗ trợ khác đạt trên 2,3 tỷ đồng. Hội phối hợp vận động hỗ trợ cho 125 địa chỉ nhân đạo được nhận trợ giúp bền vững với số tiền từ 200.000 - 1.000.000 đồng/tháng, trị giá trên 346 triệu đồng; Vận động xây các điểm trường trị giá 400 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất cho 7.547 lượt người với số tiền trên 807,3 triệu đồng.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ đã hoàn thiện hồ sơ theo tiêu chí hướng dẫn của Quỹ Thiện tâm hỗ trợ 2km đường bê tông tại bản Nậm Cang 2, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà và 10km đường điện chiếu sáng tại xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa; Phối hợp khám bệnh, phát thuốc cho 5.943 lượt người, tặng 5.282 suất quà với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng... Tính đến hết tháng 5, Hội đã tổ chức 13 đợt hiến máu tình nguyện với 2.800 người tham gia, tiếp nhận được 2.230 đơn vị máu; duy trì 8 câu lạc bộ hiến máu dự bị với 622 thành viên tham gia…

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định sẽ tiếp tục tăng cường vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trợ giúp cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; chú trọng công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa đặc biệt trong mùa mưa bão, sẵn sàng ứng phó và cứu trợ kịp thời khi có tình huống xảy ra; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tuyên truyền, vận động hiến máu cứu người…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triệt, triển khai Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 282/QĐ-TTg, ngày 8/3/2018 và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top