Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Ðẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các cuộc vận động

09:00 - Thứ Hai, 16/07/2018 Lượt xem: 10729 In bài viết
ĐBP - Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, Honda Chí Quyên tổ chức thăm, tặng quà, chia sẻ với các hộ dân ở bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cho biết: Từ đầu năm đến nay, công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân luôn được ủy ban MTTQ các cấp duy trì. MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Ðảng và Nhà nước đến nhân dân; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, đồng bào theo đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ tỉnh đã phối hợp với chính quyền huyện Tủa Chùa tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chương trình Chuyên đề xóa bỏ hủ tục, thu hút 6.500 lượt người tham gia; hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong dịp Ðại lễ Phật đản. Ðồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung công tác liên quan đến tà đạo “Giê Sùa”, “Hội thánh đức chúa trời”…

Thực hiện các văn bản của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các nội dung của cuộc vận động. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai điểm thực hiện cuộc vận động tại bản Hạ, xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) và bản Na Nát, phường Na Lay (TX. Mường Lay). Ðến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức triển khai điểm thực hiện cuộc vận động tại 51 khu dân cư (trong đó, 8 điểm lựa chọn thực hiện nội dung về phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; 2 điểm lựa chọn nội dung xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa; 33 điểm lựa chọn nội dung bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; 8 điểm lựa chọn thực hiện nội dung về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội) thuộc 22 xã, phường, thị trấn thu hút 4.252 hộ tham gia.

Ðể cuộc vận động đạt hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, MTTQ các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình, từ đó, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả trong cộng đồng dân cư. MTTQ huyện Tủa Chùa xây dựng 3 mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (trong đó, 1 mô hình về “Mỗi hộ gia đình phải có 1 nhà tiêu hợp vệ sinh” và “Không thả rông gia súc, gia cầm” tại thôn Huổi Lếch, xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa); 1 mô hình về “Di chuyển chuồng trại gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà ở” tại đội 6, xã Mường Báng; mô hình về “Trồng rừng che phủ và bảo vệ đầu nguồn nước” tại thôn Ðông Phi 2). MTTQ huyện Tuần Giáo phát động, tổ chức cho 108/237 khu dân cư đăng ký xây dựng mô hình “5 không” với 7.400 hộ ký cam kết thực hiện; 176/237 khu dân cư đăng ký mô hình “Tổ tự quản về vệ sinh môi trường” thu hút 12.280 hộ ký cam kết. MTTQ TX. Mường Lay với mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”...

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top