Tuyên truyền, giáo dục pháp luật góp phần giữ vững biên cương

09:15 - Thứ Hai, 16/07/2018 Lượt xem: 10376 In bài viết
ĐBP - Xác định nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới có ý nghĩa quan trọng trong củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, những năm qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Thực hiện Ðề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017 - 2021”, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo Ðề án ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) với cơ chế vận hành thống nhất tại 29 xã biên giới. Ðồng thời, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng địa bàn. Ðặc biệt, tăng cường cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) với bà con. Giúp nhân dân khai hoang ruộng nước, đưa cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, xóa bỏ các tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

 

Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, BÐBP tỉnh còn tích cực “4 cùng” với nhân dân.

Thực hiện Ðề án, từ năm 2017 đến hết tháng 6/2018, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, như: Hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt tập trung tại thôn, bản; biểu diễn văn hóa, văn nghệ; chiếu phim lưu động; phát tờ rơi… BÐBP tỉnh đã tổ chức gần 1.400 buổi tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Cư trú; chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho gần 79.000 lượt người; tổ chức 126 buổi tuyên truyền đặc biệt, tập trung vào các đối tượng di cư ra nước ngoài, hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật với gần 4.200 lượt người nghe; tuyên truyền vận động gần 8.200 nhân khẩu không di cư tự do, ổn định cuộc sống và vận động 60 hộ dân tộc Mông di cư tự do vào địa bàn biên giới quay về nơi ở cũ. Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn và hoàn thiện các câu lạc bộ tư vấn pháp luật, tổ hòa giải, tổ tư vấn tại chỗ ở các xã biên giới. Ðến nay, 29/29 xã biên giới của tỉnh có câu lạc bộ tư vấn pháp luật và tủ sách pháp luật.

Thượng tá Mai Văn Quýnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh) cho biết: Thông qua tuyên truyền phổ biến pháp luật, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân sinh sống ở khu vực biên giới ngày càng nâng cao; đặc biệt là tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Minh chứng là đến nay đã có 125 bản của 29 xã biên giới với gần 2.800 hộ đăng ký tự quản gần 366km đường biên giới; 2.790 hộ đăng ký tự quản 173 cột mốc và thành lập 347 tổ bảo vệ đường biên mốc giới với hơn 2.000 thành viên tham gia; hơn 1 năm qua, nhân dân khu vực biên giới tự nguyện giao nộp 214 khẩu súng tự chế các loại, 5kg thuốc nổ, 4 nòng súng kíp... Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp người dân hiểu hơn về tình hình tội phạm khu vực biên giới, từ đó cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng biên phòng kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Từ năm 2017 đến nay, các nguồn tin của nhân dân góp phần giúp BÐBP tỉnh điều tra, bắt giữ 215 vụ ma túy, thu giữ hơn 142 bánh và 1.439g hêrôin lẻ, gần 460.000 viên ma túy tổng hợp; phá nhổ 4.520m2 cây thuốc phiện; bắt giữ 2 vụ mua bán người và 38 vụ xuất nhập cảnh trái phép.

Với vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách, thời gian qua BÐBP tỉnh đã thực hiện hiệu quả Ðề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới” trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Phong Vân
Bình luận
Back To Top