Vận tải khách trên quốc lộ 6 Ðiện Biên - Hà Nội

Hiểm nguy rình rập

09:22 - Thứ Năm, 19/07/2018 Lượt xem: 9765 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, cùng với việc quốc lộ 6 được tu bổ, nâng cấp, thì sự ra đời của loại hình xe khách chất lượng cao đã góp phần quan trọng “nối gần” Ðiện Biên với các tỉnh miền xuôi. Nhiều người tỏ ra hài lòng khi mà trên những chuyến xe được ví như “chuyên cơ mặt đất” ấy, chỉ cần nhắm mắt một đêm là sáng mai đã có mặt ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, không ít chuyến các tài xế và hành khách “lĩnh đủ” bởi rất nhiều những mối hiểm nguy rình rập, do hoạt động cạnh tranh không lành mạnh và cả từ chính sự thiếu ý thức của một số người dân...

 

Xe khách chất lượng cao chạy đêm trước giờ xuất bến tại Bến xe khách TP. Ðiện Biên Phủ.

Vụ ném đá xe khách mới nhất mà chúng tôi nắm được diễn ra vào rạng sáng ngày 1/5/2018, tại địa bàn thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La); tài sản bị hại là xe khách chất lượng cao của một đơn vị vận tải hành khách ngoại tỉnh, đang chạy tuyến Quảng Ninh - Ðiện Biên và là chuyến xe đúng “lốt”, đúng luồng. Kết luận điều tra sơ bộ của Công an thành phố Sơn La, cho biết: Rạng sáng 1/5/2018, xe khách trên đang vận hành theo tuyến quốc lộ 6 (hướng lên thành phố Ðiện Biên Phủ, tỉnh Ðiện Biên), khi đi qua địa bàn thành phố Sơn La lúc rạng sáng, bỗng lái, phụ xe và một số hành khách giật mình vì tiếng kêu chát chúa nơi sườn phải của xe; lập tức lái chính cho xe dừng lại và hai phụ xe nhanh chóng mở cửa nhảy xuống. Sau cuộc truy đuổi kéo dài chừng 15 phút, họ bắt được một nam thanh niên với chiếc xe máy biển kiểm soát 26B2-196.09. Ðối tượng được bàn giao cho cơ quan Công an thành phố Sơn La, tại đây, đối tượng khai là người dân tộc Thái (sinh ngày 20/5/2000), được một người có tên là “Ðức Chính” thuê ném đá chiếc xe ca với màu xe và biển số xe được cung cấp trước đó ít ngày. Rất may cú ném của đối tượng chỉ làm thân chiếc xe ca lõm móm chút ít, không hành khách nào bị thương...

Sau khi nghe chúng tôi trình bày ý muốn tìm hiểu về nạn ném đá xe khách trên tuyến quốc lộ 6 Ðiện Biên đi các tỉnh miền xuôi và chiều ngược lại, ông Nguyễn Quốc Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Ðiện Biên, mở tủ lấy ra một quyển sổ trong đó ghi lại hầu hết những vụ mà các chuyến xe khách chạy đêm do Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Ðiện Biên quản lý, bị ném đá dọc đường. Theo ông Nguyễn Quốc Mạnh, thông thường họ chỉ ném đá các chuyến xe chạy đêm vì sau khi ném xong dễ tẩu thoát do trời tối. Mấy năm gần đây, trước sự vào cuộc quyết liệt của công an các địa phương nằm dọc tuyến đường đi qua, đồng thời các đơn vị vận tải khách cũng có những biện pháp giúp các lái xe “tự bảo vệ mình”, nên tình trạng ném đá các chuyến xe đêm được giảm thiểu đáng kể. “Trước kia, từng có đêm 3 xe của Công ty bị ném đá vỡ kính, móp đầu, làm 1 hành khách bị thương, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Tôi nhớ hôm đó 3 xe của Công ty cùng xuất bến chạy tuyến Hà Nội và Thái Bình, lần lượt bị kẻ xấu ném đá làm vỡ kính, trong đó có xe 27H-4224 do tài xế Nguyễn Xuân Tiến điều khiển bị ném đá vỡ kính cửa bên trái, khiến một hành khách bị thương, vụ việc xảy ra lúc 2 giờ sáng tại địa phận huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) - ông Mạnh cho biết.

Không chỉ Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Ðiện Biên mà hầu như các đơn vị vận tải hành khách tuyến Hà Nội - Ðiện Biên (theo quốc lộ 6), đều ít hoặc nhiều trở thành nạn nhân của những vụ ném đá. Nạn ném đá xuất hiện từ khoảng đầu năm 2009, khi những chuyến xe khách chất lượng cao chạy đêm được đưa vào khai thác với những tính năng vượt trội. Qua phản ánh của các đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến đường này, hầu như đơn vị nào cũng bị “dính” ném đá, thậm chí có công ty xe nào cũng bị ít nhất một lần. Ông Nguyễn Ðức Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Xuân Long có trụ sở tại phường Him Lam, thành phố Ðiện Biên Phủ, cho biết: “Công ty chúng tôi có đội xe giường nằm chất lượng cao chạy đêm tuyến Ðiện Biên - Hà Nội và ngược lại, nhưng từ khi đưa vào khai thác đến nay, gần chục xe bị kẻ xấu ném đá làm vỡ kính, vỡ đèn hoặc móp sườn xe”. Thật xót khi được biết mỗi chiếc xe của Công ty Xuân Long có giá 4 - 5 tỷ đồng sau đăng ký. Muốn thay một tấm kính lái mất gần 20 triệu đồng (giá gốc), phải liên hệ với Công ty ô tô Trường Hải rồi chờ họ gửi tận trong Ðà Nẵng ra và không phải lúc nào họ cũng có sẵn kính để bán cho mình. “Trong khi chờ những tấm kính gửi từ Ðà Nẵng ra thay thế, xe vẫn phải chạy để giữ “lốt”, rất may là hành khách thông cảm nên không ai trách móc gì!” - Giám đốc Nguyễn Ðức Long chia sẻ.

Ðể có thêm thông tin, chúng tôi đến Hợp tác xã Vận chuyển khách, hàng hóa và dịch vụ thành phố Ðiện Biên Phủ. Tiếp chúng tôi là Giám đốc Lê Ðức Minh, ông vui vẻ cho biết: Về tình hình an ninh trật tự trên tuyến quốc lộ 6, theo ghi nhận của Hợp tác xã chúng tôi, đến đầu năm 2017 vẫn xảy ra một số vụ ném đá vào xe khách, nhưng từ giữa năm 2017 đến thời điểm này có vẻ bớt lo lắng hơn, thông tin các lái xe báo về không xảy ra vấn đề gì lớn lắm. Mỗi khi xảy ra các vụ việc, lực lượng chức năng đã vào cuộc và xử lý kịp thời, nên cơ bản là các tuyến xe được an toàn.

Qua khảo sát tại các đơn vị kinh doanh vận tải khách trên tuyến đường này, cho thấy “điểm nóng” của tình trạng ném đá chủ yếu xảy ra trên địa phận tỉnh Hòa Bình và thỉnh thoảng xảy ra ở một số địa bàn các huyện: Thuận Châu, Yên Châu, Mộc Châu và thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La). Thời gian các vụ việc xảy ra thường từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, các đối tượng thường chọn lúc xe đang leo đèo, vào cua chạy chậm.

Không chỉ bây giờ mà cách đây nhiều năm, Công an tỉnh Ðiện Biên đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, xử lý dứt điểm tình trạng ném đá xe khách trên các tuyến đường bộ trong tỉnh. Giải pháp chủ yếu vẫn là phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là các đoàn thể quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho người dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức cho các hộ dân sống dọc hai bên quốc lộ 6 ký cam kết không tham gia ném đá và không được che giấu hành vi ném đá của người khác. Ðặc biệt, khi xảy ra vụ việc thì vấn đề đặt ra với lực lượng công an là triển khai điều tra ngay, xử lý kiên quyết và dứt điểm mọi trường hợp...

Bài, ảnh: Linh Giang
Bình luận
Back To Top