Kỷ niệm 70 năm Thành lập Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam (25/7/1948 – 25/7/2018)

Nêu cao hơn nữa trách nhiệm trước Ðảng, trước dân

09:30 - Thứ Năm, 19/07/2018 Lượt xem: 9730 In bài viết
ĐBP - Là đơn vị thành viên của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, gần 40 năm qua Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Ðiện Biên không ngừng lớn mạnh cả về đội ngũ và hiệu quả hoạt động. Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các văn nghệ sỹ vững vàng về lập trường chính trị, đúng đắn về phương pháp sáng tác theo xu hướng nghệ thuật tiến bộ, phục vụ lợi ích nhân dân...

Nhà thơ Trần Thành - Phó Chủ tịch Hội VHNT Ðiện Biên - nhớ như in một dấu mốc quan trọng là ngày 20/7/1981, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu (cũ) ra Nghị quyết số 125/NQ-TU chính thức thành lập Hội VHNT tỉnh. Gần 2 tháng sau, Ðại hội Hội VHNT tỉnh khóa I được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6/9/1981 tại thị xã Lai Châu (nay là thị xã Mường Lay). Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 21 ủy viên, nhà thơ Lương Qui Nhân được bầu làm Tổng Thư ký và nhà văn Mạc Phi được bầu làm Phó Tổng thư ký... Sau gần 4 thập niên phấn đấu, tính đến thời điểm này (tháng 7/2018), Hội VHNT Ðiện Biên có 13 chi hội địa phương và chuyên ngành trực thuộc, hơn 150 hội viên thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề và nhiều dân tộc anh em.

Qua nhiều năm, Văn nghệ Ðiện Biên vẫn đứng riêng một góc với cấp độ “đặc san” trong “sân chơi” của văn nghệ địa phương. Quý I/2016 Văn nghệ Ðiện Biên nâng lên thành Tạp chí và là một trong ba cơ quan báo chí của địa phương. Ðây là một thuận lợi “căn cốt”, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống VHNT của tỉnh, tạo điều kiện mở rộng hoạt động của văn nghệ sỹ trong thực tế song cũng là thách thức. Yêu cầu về chất lượng trong các tác phẩm VHNT phải xứng tầm với Tạp chí. Trong khi đó nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, cụ thể là đội ngũ sáng tác còn mỏng. Tuy nhiên với tinh thần quen vượt khó của đội ngũ văn nghệ sỹ, cùng sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của tỉnh, hoạt động VHNT đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hội VHNT tỉnh tiếp tục giữ vai trò tập hợp, kết nối hội viên; tổ chức nhiều hoạt động, tạo động lực cho văn nghệ sỹ sáng tạo. Nhiều năm qua, Hội phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện: Ðiện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng và thành phố Ðiện Biên Phủ... lần lượt tổ chức thành công ngày Thơ Việt Nam. Mặc dù là hoạt động có tính thường niên, nhưng việc đưa Ngày thơ Việt Nam về cơ sở không chỉ tạo không gian và cảm hứng mới mẻ đối với văn nghệ sỹ, mà còn đưa VHNT gần gũi với đời sống người dân vùng xa trung tâm văn hóa. Với ý thức trách nhiệm và tinh thần chủ động, Hội VHNT thành phố Ðiện Biên Phủ, Hội VHNT huyện Ðiện Biên, Chi hội nhiếp ảnh, Chi hội Mỹ thuật, Chi hội Văn, Chi hội Thơ Ðường, Văn nghệ Dân gian, VHNT các dân tộc thiểu số... đã tổ chức những chuyến đi thực tế để phục vụ công tác sáng tác, nghiên cứu. Hỗ trợ hội viên tham gia lớp bồi dưỡng viết văn và các cuộc hội thảo chuyên ngành, dự các trại sáng tác văn học và các triển lãm mỹ thuật…

Nhà thơ Ðỗ Trọng Luân - nguyên Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh - đánh giá: Nhiệm kỳ qua các hội, chi hội tích cực cử hội viên tham gia các hoạt động do Hội tỉnh tổ chức như: Ngày thơ Việt Nam, hội nghị hội viên, các lớp tập huấn, đi thực tế sáng tác trong tỉnh. Một số hội, chi hội đã tích cực vận động hội viên sáng tác, xuất bản sách, gửi tác phẩm đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Ðiện Biên như: Hội thành phố Ðiện Biên Phủ, Hội huyện Ðiện Biên; các chi hội: Văn học, Thơ Ðường, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật... Một số hội, chi hội đã có nhiều cố gắng, đẩy mạnh các mặt hoạt động, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi như: Hội thành phố Ðiện Biên Phủ, Hội huyện Tuần Giáo, Hội huyện Ðiện Biên, chi hội Âm nhạc, chi hội Múa, các chi hội chuyên ngành Trung ương... đã tăng cường gắn kết, phối hợp thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động, góp phần đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nâng cao chất lượng các hoạt động của Hội.

Trước thềm Ðại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022), nhà thơ Trần Thành có những chia sẻ: Ban Chấp hành Hội tỉnh và các chi hội cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành kế hoạch đề ra. Mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất và con người, song Thường trực Hội đã cùng Ban Chấp hành xác định đúng các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hội, bám sát chủ trương của tỉnh về xây dựng VHNT trong giai đoạn mới, triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác. Cán bộ, viên chức, hội viên luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động sáng tác có chuyển biến tích cực, mảng văn thơ đã có nhiều tác phẩm được đăng tải trên các báo, tạp chí Trung ương và các tỉnh bạn. Các hội, chi hội đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra, chủ động phối hợp, giao lưu trong các hoạt động của Hội.

Theo báo cáo của Ban Chấp hành Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Ðiện Biên khóa V (nhiệm kỳ 2012-2017), bộ phận Văn phòng Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chấp hành xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình hoạt động; duy trì việc xuất bản Tạp chí Văn nghệ Ðiện Biên đúng định kì, đảm bảo chất lượng; làm tốt công tác quản lý hội viên và công tác hành chính, trị sự; đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, quyền lợi của cán bộ, viên chức và hội viên. Song đa phần hội viên chưa tích cực hoạt động, năng lực nghiên cứu, sáng tác còn hạn chế; chưa có nhiều bài chất lượng để đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Ðiện Biên; mảng văn xuôi và lý luận phê bình còn yếu. Sự phối hợp giữa các hội, chi hội chưa thường xuyên; một số hội, chi hội chưa hoạt động đều, việc tổ chức đi thực tế sáng tác chưa hiệu quả; hội viên chưa tích cực sáng tác và gửi bài về Hội tỉnh. Việc tổ chức các hoạt động chuyên môn như mở trại sáng tác, đi thực tế, tập huấn, bồi dưỡng còn chậm, do nguồn kinh phí trong năm được cấp muộn. Một số hội, chi hội thu nộp hội phí còn chậm, sinh hoạt chưa đều.

Trên chặng đường 38 năm qua, có thể nói đội ngũ tác giả và chất lượng các tác phẩm đơn lẻ cũng như các ấn phẩm của VHNT Ðiện Biên không ngừng được bổ sung, nâng tầm, nối tiếp và ngày càng hoàn thiện hơn. Nêu cao hơn nữa trách nhiệm trước Ðảng, trước dân, các văn nghệ sỹ đã và đang vượt qua mọi khó khăn, liên tục học hỏi để sáng tác nhiều hơn nữa những tác phẩm có giá trị cả về tư tưởng và nghệ thuật, khắc họa sinh động, chân thực và sâu sắc đời sống kinh tế - xã hội và truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc về vùng đất cũng như con người Ðiện Biên...

Trường Giang
Bình luận
Back To Top