Sức trẻ trên vùng đất khó

08:49 - Thứ Năm, 26/07/2018 Lượt xem: 9875 In bài viết
ĐBP - Những ngày tháng 6 vừa qua, mưa lớn kéo dài kèm theo lũ quét, gây sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn huyện Mường Nhé, khiến nhiều hộ dân điêu đứng vì nhà cửa, hoa màu, vật nuôi… bị cuốn trôi. Không nề hà hiểm nguy, Huyện đoàn Mường Nhé huy động tối đa lực lượng đoàn viên thanh niên (ÐVTN) lên đường về bản Cà Là Pá (xã Leng Su Sìn) để hỗ trợ, giúp bà con di chuyển người, vận chuyển đồ đạc, hoa màu đến nơi an toàn. Chia sẻ với chúng tôi, anh Pờ Hùng Sang, Bí thư Huyện đoàn Mường Nhé, nói: Ngay khi nhận được thông tin có mưa lớn khiến nhiều ngôi nhà của bà con tại bản Cà Là Pá bị thiệt hại, Huyện đoàn đã huy động hơn 50 triệu đồng hỗ trợ 28 hộ bị ảnh hưởng; gần 700 ÐVTN giúp bà con vận chuyển đồ đạc, vật dụng ra khỏi vùng ngập lụt. Sau khi nước rút, Huyện đoàn đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân.

 

Ðoàn viên thanh niên huyện Nậm Pồ tham gia vệ sinh môi trường.

Với tinh thần “Tuổi trẻ Mường Nhé sáng tạo xây dựng quê hương”, các cơ sở đoàn đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động, xây dựng công trình phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp người nghèo có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, từ nhiều nguồn hỗ trợ, từ đầu năm đến nay Huyện đoàn đã trao 750 suất quà (quần áo ấm, tất, dép…) cho học sinh các trường mầm non và tiểu học xã Leng Su Sìn; tặng 500 bộ quần áo và muối cho nhân dân xã Mường Nhé, Chung Chải. Huy động hơn 1.000 ÐVTN vận chuyển đồ đạc, tài sản giúp người dân về nơi ở mới theo Quyết định 79 của Chính phủ về phê duyệt Ðề án Sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé; sửa chữa, mở rộng 500m đường giao thông nông thôn, khơi thông 600m cống rãnh, đào 48 hố rác cho người dân, phát quang 5km đường giao thông nông thôn… đã góp phần khơi gợi ý thức trách nhiệm từ chính ÐVTN, đồng hành cùng bà con trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Phát huy tinh thần “Ðâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Ðiện Biên đã có mặt trên khắp những thôn bản vùng thấp đến vùng cao. Màu áo xanh tình nguyện đã và đang mang tri thức, sức trẻ, bầu nhiệt huyết góp cùng bà con nơi bản mường heo hút thoát đói nghèo; ươm mầm xanh hy vọng về cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực đã tạo điều kiện thuận lợi để ÐVTN gắn kết với người dân, đặc biệt là hộ nghèo, như: phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”… Ðến hết tháng 5/2018 các cấp bộ đoàn - hội trong toàn tỉnh đã vận động, quyên góp, trao hơn 6.300 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 3,5 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.220 lượt người với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng 8 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Cổ phần Ðường bộ 226, Công ty Cổ phần Ðường bộ II...

Là lực lượng đắc lực trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi và hỗ trợ tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tiêu biểu, như: Mô hình của ÐVTN Lờ A Tàng, bản Sín Sủ 2, Xá Nhè (huyện Tủa Chùa); Lò Văn Chiêng, xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ)... Cùng với việc duy trì các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã thành lập mới 7 đội thanh niên xung kích tự quản tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; làm mới 4,3km đường giao thông nông thôn; chỉnh trang, phát quang 51,9km đường giao thông; hỗ trợ người dân xây mới 8 cầu dân sinh; thực hiện 11 công trình thanh niên cấp huyện, 73 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị thực hiện ước tính hơn 2 tỷ đồng. Ðồng thời, tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu 20.189 lượt ÐVTN tham gia toàn tỉnh đã giúp nhân dân đào 31 hố rác, làm 15 nhà tiêu hợp vệ sinh; nạo vét, khơi thông kênh mương, thu gom rác thải; trồng mới 9.746 cây xanh, chăm sóc 7.152 cây xanh…

Với ý chí, khát khao dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, bằng những phần việc cụ thể tuổi trẻ Ðiện Biên đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các mặt trận, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho cộng đồng; khơi gợi ý chí “tự lực, tự cường” vươn lên thoát đói nghèo, làm chủ cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương.

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top