Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ tai nạn làm 13 người chết

15:11 - Thứ Hai, 30/07/2018 Lượt xem: 9138 In bài viết
Ngày 30-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã có công điện khẩn số 14/CĐ-UBATGTQG chỉ đạo các Bộ: Công an, Giao thông vận tải (GTVT) và UBND tỉnh Quảng Nam có biện pháp khẩn trương khắc phục hậu quả; điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, gây ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc khiến 13 người chết và bốn người bị thương nặng.
 
Các nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng. 
Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương; đánh giá cao lãnh đạo UBND, Ban ATGT và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
 

Phó Thủ tướng phân công Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể làm trưởng đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Công an và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn sớm bàn giao và đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng.

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ và Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện; đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự; lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự ATGT, nhất là vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, phần đường, làn đường, chở quá số người quy định.

Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện khi xảy ra tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định; cảnh báo các nguy cơ gây TNGT cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải để chủ động phòng tránh.

Đồng thời, khẩn trương kiểm tra, đánh giá đoạn Quốc lộ 1, tuyến tránh thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), nhằm phát hiện và khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông để bảo đảm điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu, điều chỉnh giảm tốc độ khai thác của xe khách, xe tải, rà soát, siết chặt điều kiện an toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô.

Các Sở GTVT Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô đối với các doanh nghiệp là chủ sở hữu của xe khách và xe container trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, khoảng 2 giờ 15 phút cùng ngày, tại Km 950+ 800 trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn (Quảng Nam), đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô-tô khách 15 chỗ BKS 75B-000.52, trên xe chở 17 người, di chuyển theo hướng Đà Nẵng đi phía nam đã tông trực diện xe container BKS 51D-411.21, kéo rơ-moóc BKS 51R-215.75.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 13 người chết (10 người chết tại hiện trường, ba người chết trên đường đi cấp cứu) và bốn người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch, đang cấp cứu tại Bệnh viện Điện Bàn và Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, xe ô-tô 15 chỗ BKS 75B-000.52 của gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long (trú tại thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đang trên đường vào Bình Định đón dâu.

Khoảng gần 23 giờ đêm 29-7, đoàn xe xuất phát vào Bình Định nhưng không may gặp nạn ở Quảng Nam. Ngoài xe 15 chỗ chở 17 người, đoàn xe còn có một xe bốn chỗ do anh trai chú rể điều khiển đi sau nên thoát nạn.

13 người chết đều có quan hệ họ hàng bà con với nhau, thuộc chín gia đình, có gia đình chết bốn người. Phần lớn các nạn nhân đều là nông dân, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, gồm: bà Ngô Thị Bê, Nguyễn Khắc Long (chú rể), Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thư Kỳ, Đặng Xuân Phóng, Nguyễn Khắc Nguyền, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Khắc Mãn, Nguyễn Thị Tiến, Võ Thị Tiến, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Khắc Mỹ và lái xe tên Cương.

Theo lời anh Dương Chí Linh, người đi trên chiếc xe sau cho biết, đoàn xe rước dâu đang chạy tốc độ bình thường là 60 km/giờ, tuy nhiên có khả năng lái xe buồn ngủ, đang đi bị tạt ngang sang làn ngược chiều, tông trực diện vào xe container, dẫn đến tai nạn thảm khốc này.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng cho biết: Khoảng 3 giờ 30 phút sáng 30-7, Bệnh viện tiếp nhận năm trường hợp cấp cứu, trong đó có một bệnh nhân nữ khoảng 30 tuổi tử vong trước khi vào bệnh viện. Bệnh viện đã huy động toàn bộ các bác sĩ giỏi nhất tập trung cứu chữa các nạn nhân, đồng thời bố trí hỗ trợ xe đưa nạn nhân đã mất về quê ngay trong sáng 30-7.

Bốn người bị thương có hai cháu nhỏ khoảng sáu tuổi; trong đó, một cháu bị suy giảm nhận thức, hôn mê sâu, chụp CT có kết quả bị xuất huyết phù não hai bên. Hiện cháu nhỏ này vẫn còn hôn mê, tiên lượng nặng. Cháu nhỏ còn lại bị tổn thương nặng vùng mặt, biến dạng vùng hàm mặt. Các bác sĩ đã khẩn trương mổ, bước đầu ổn định và đang được tiếp tục theo dõi đặc biệt.

Hai người lớn cũng bị thương rất nặng, gồm bệnh nhân nam bị chấn thương sọ não, vùng ngực, dập não và có máu tụ trong não, dập phổi, đa chấn thương nặng, đang được tích cực hồi sức, hội chẩn. Bệnh nhân nữ còn lại hơn 30 tuổi, bị đa chấn thương rất nặng, gãy cả tay chân, các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa.

Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Hoàng Văn Vinh cho biết, huyện đã bố trí lực lượng y tế về từng nhà nạn nhân và cử về mỗi gia đình nạn nhân một tổ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa, lo hậu sự. Trước mắt, UBND huyện hỗ trợ khẩn cấp mỗi gia đình người chết ba triệu đồng, người bị thương hai triệu đồng.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top