Gặp mặt kỷ niệm 57 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam

12:48 - Thứ Bảy, 04/08/2018 Lượt xem: 13269 In bài viết
ĐBP - Sáng 4/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tổ chức gặp mặt hội viên nhân kỷ niệm 57 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2018).

 

Hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh động viên, thăm hỏi nhau tại buổi gặp mặt.

Qua 4 năm đi vào hoạt động, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền thảm họa da cam, tuyên truyền vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam cả về vật chất và tinh thần. Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh hiện có khoảng 250 người bị phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó có 185 người trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Trong số này có 170 nạn nhân là hội viên tham gia sinh hoạt tại 17 chi hội của Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; 39 người là con đẻ, cháu hội viên bị phơi nhiễm, bị dị tật, dị dạng bẩm sinh. Đa số hội viên nay tuổi cao, sức yếu, gần 80% sống ở vùng nông thôn, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn thiếu thốn…

Những năm qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và các tổ chức, cá nhân hảo tâm luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho nạn nhân và gia đình nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Trong 4 năm qua, đã có 50 tổ chức tập thể, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt cho Hội với hơn 300 triệu đồng. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ, Ngày Thảm họa da cam, các ngày lễ, tết… các đồng chí lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn đều đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình nạn nhân.

Tại buổi gặp mặt, các hội viên cùng nhau ôn lại những năm tháng chống Mỹ cứu nước hào hùng của dân tộc cũng như tội ác mà kẻ thù đã gây ra cho nhân dân Việt Nam, đặc biệt là với các nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam…

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top