Họp báo thông báo kết quả điều tra ban đầu về vụ nổ súng kinh hoàng khiến 3 người tử vong tại Điện Biên

11:35 - Thứ Năm, 16/08/2018 Lượt xem: 11123 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (16/8), tại trụ sở Công an TP. Điện Biên Phủ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra ban đầu về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 15/8/2018, tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ.

Các đại biểu dự buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông báo kết quả điều tra ban đầu của vụ án. Theo đó, diễn biến vụ án được xác định như sau: Vào hồi 6 giờ 55 phút, ngày 15/8, Công an tỉnh Điện Biên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, xảy ra nhiều tiếng súng nổ và phát hiện có một người tử vong tại hiện trường. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát 113, Công an TP. Điện Biên Phủ nhanh chóng có mặt phong toả và bảo vệ hiện trường.

Tiếp cận hiện trường, công an phát hiện trước bậc thềm cửa nhà có 1 phụ nữ đã chết trong tư thế nằm sấp; vào gian phòng ngủ tầng 1 trong nhà phát hiện có 2 người đàn ông, trong đó có 1 người đã chết nằm ngửa với vết thương hở ở vùng đầu, 1 người nằm trên giường đang còn thở và người này sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Trên thành giường có 1 khẩu súng quân dụng CKC.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định danh tính 3 người tử vong trong vụ xả súng, gồm: Ông Nguyễn Tuấn Vụ, sinh năm 1966, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Lương thực Điện Biên; bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1969 (vợ ông Vụ), cùng trú tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ; Phạm Đức Sỏi, sinh năm 1964, trú tại tổ dân phố 6, phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện thu giữ 1 khẩu súng CKC bên trong có 2 viên đạn, trong đó 1 viên đạn đã lên nòng, còn 1 viên trong hộp tiếp đạn; thu giữ trước cửa nhà 1 vỏ đạn, 1 đầu đạn và trong phòng ngủ 3 vỏ đạn, 2 đầu đạn.

Khám nghiệm tử thi xác định như sau: Ông Nguyễn Tuấn Vụ có 2 vết thương do đạn bắn vào vùng đầu, gây vỡ hộp sọ phức tạp, dập nát tổ chức não, thu được 1 đầu đạn trong tử thi; bà Nguyễn Thị Lý có 1 vết thương do đạn bắn vào vùng đầu, gây vỡ hộp sọ phức tạp, dập nát tổ chức não; Phạm Đức Sỏi có vết thương do đạn bắn vào vùng đầu, gây vỡ hộp sọ phức tạp, dập nát tổ chức não. Kết luận nguyên nhân chết của 3 trường hợp trên đều từ vết thương sọ não do hỏa khí.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Đối tượng gây án chính là Phạm Đức Sỏi. Vào khoảng 6 giờ 50 ngày 15/8, Phạm Đức Sỏi mang theo 1 khẩu súng quân dụng CKC đến nhà ông Vụ, bà Lý tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ để gây án. Khi bà Lý ra mở cửa thì Sỏi dùng súng bắn vào đầu khiến bà Lý chết ngay trước cửa nhà. Sau đó, cầm súng vào gian phòng ngủ bắn 2 phát vào đầu ông Vụ làm ông Vụ chết tại chỗ. Sau đó dùng súng trên bắn vào đầu để tự sát. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng đã xác định hung thủ chỉ có một mình Phạm Đức Sỏi, không có đối tượng nào khác cùng tham gia.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định sơ bộ là do Sỏi và gia đình ông Vụ, bà Lý có mâu thuẫn trong vay nợ tiền. Tháng 12/2017, Sỏi bán căn nhà tại tổ 6, phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ rồi cho vợ chồng ông Vụ vay từ tiền bán nhà. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng vợ chồng ông Vụ không trả; nghi ngờ vợ chồng ông Vụ không trả tiền vay, tẩu tán tài sản nên đối tượng đã gây án.

Về nguồn gốc khẩu súng CKC, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, thông báo cho công an các đơn vị, địa phương truy tìm nguồn gốc. 

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã trả lời, giải đáp một số câu hỏi của phóng viên thuộc các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top