Ðảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã biên giới Mường Pồn

09:07 - Thứ Sáu, 17/08/2018 Lượt xem: 12309 In bài viết
ĐBP - Mường Pồn là một trong những xã biên giới của huyện Ðiện Biên, có đường biên giới dài 16,152km với nước bạn Lào. Hiện nay, xã Mường Pồn có 1.061 hộ dân với 4.881 nhân khẩu thuộc 4 dân tộc: Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh; cộng đồng dân cư xa nhất cách trung tâm xã 9km đường mòn. Với đặc điểm địa bàn biên giới, nằm dọc quốc lộ 12, dân cư phân bố rải rác, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; có nhiều đối tượng nghiện ma túy, tù tha về... Thời gian qua trên địa bàn xã Mường Pồn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự, nhất là tình trạng mua bán trái phép chất ma túy, xuất cảnh trái phép, mua bán phụ nữ. Trước tình hình đó, Công an xã Mường Pồn đã thực hiện tốt kế hoạch bám sát cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhằm giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

 

Công an xã Mường Pồn tuyên truyền pháp luật tại bản Mường Pồn 2.

Ông Lù Văn Thương, Phó trưởng Công an xã Mường Pồn cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, Công an xã đã chủ xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND xã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tình hình tội phạm. Ðồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 10 vụ vi phạm pháp luật. Trong đó, 9 đối tượng liên quan đến tội phạm về ma túy, 1 đối tượng phạm pháp hình sự về trật tự xã hội, giao Công an huyện xử lý theo thẩm quyền. Trong công tác phòng ngừa, Công an xã đã phối hợp với Công an huyện phụ trách địa bàn tăng cường bám sát cơ sở, rà soát, lập danh sách và theo dõi 70 đối tượng tù tha về (9 đối tượng mới về cuối năm 2017); 104 người nghiện ma túy đưa vào diện quản lý giáo dục, cảm hóa tại cộng đồng; lập danh sách theo dõi, báo cáo cấp trên 54 trường hợp phụ nữ vắng mặt trên địa bàn không rõ lý do.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Công an xã thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 12 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với sự tham gia của trên 1.300 lượt người dân. Tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người dân trong xã đã cung cấp cho cơ quan chức năng 13 nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá các hành vi, tụ điểm vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Cũng từ công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng hơi cồn và 1 bộ kích điện, Công an xã đã bàn giao hiện vật cho Công an huyện theo quy định.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, song thời gian qua, trên địa bàn xã Mường Pồn vẫn tồn tại 2 vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh xã hội địa phương, đó là tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (6 tụ điểm bán lẻ ma túy, tập trung ở bản: Huổi Chan, Lĩnh) và xuất cảnh trái phép, môi giới xuất cảnh trái phép, nhất là sang Trung Quốc. Trong số người xuất cảnh trái phép, đa phần là phụ nữ, có cả trẻ em gái, sang lao động trái phép bên kia biên giới, vấn đề an toàn lao động, quyền con người, quyền phụ nữ không đảm bảo (điển hình là bản Lĩnh với 24 trường hợp phụ nữ vắng mặt trên địa bàn, nghi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc). Nguy hiểm hơn, một số phụ nữ sau khi về địa phương tiếp tục dụ dỗ phụ nữ trẻ xuất cảnh trái phép và để lại nhiều hệ lụy. Trước tình hình này, Công an xã Mường Pồn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về lao động, xuất cảnh; những âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, tội phạm buôn bán ma túy... nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, phòng ngừa trong nhân dân.

Bài, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top