Chính sách và cuộc sống

Nhân lên sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc

10:14 - Thứ Sáu, 17/08/2018 Lượt xem: 10571 In bài viết
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), trong đó đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm khuyến khích năng lực sáng tạo, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT.

Với vai trò là cơ quan chuyên trách, Bộ Công an xác định, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến là con đường ngắn nhất để thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lên một bước cao hơn. Hằng năm, Bộ Công an ban hành Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Tính đến nay, sau nhiều năm tích cực triển khai, cả nước có hơn hai nghìn mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, điểm sáng, gương sáng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở, có tính xã hội hóa cao được triển khai thực hiện ở hầu hết các địa phương trong cả nước, được nhân dân đón nhận, tích cực tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực. Có hàng nghìn quần chúng tiêu biểu, xuất sắc, dũng cảm, mưu trí, không sợ gian khổ, hy sinh trong tiến công truy bắt tội phạm. Tiêu biểu như bà Đặng Thị Ba, Tổ trưởng tổ dân phố 50, khu 3, phường 11, quận 11, TP Hồ Chí Minh tham gia cảm hóa giáo dục 48 đối tượng là thanh, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, có 27 đối tượng tiến bộ; anh Nguyễn Văn Thắng, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách (Hải Dương) dũng cảm truy bắt cướp và hy sinh được công nhận liệt sĩ. Ông Đinh Tiến Tình ở phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý (Hà Nam) bốn lần bắt đối tượng trộm, cướp có vũ khí; ông Dương Văn Thược, anh Lê Thanh Bình, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) hy sinh khi làm nhiệm vụ chống khai thác cát trái phép trên sông Kiến Giang...

Theo đánh giá của Bộ Công an, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm được âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tiến công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Thông qua hoạt động của các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 12 triệu tin (riêng lực lượng Cảnh sát 113 tiếp nhận qua điện thoại khoảng bốn triệu tin có liên quan ANTT do các tổ chức, cá nhân báo). Trong đó, tỷ lệ tin có giá trị cao, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá 310.895 vụ án, bắt giữ 183.722 đối tượng; triệt phá 27.085 băng, ổ nhóm tội phạm. Các mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải đã giải quyết được nhiều mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ đầu, từ cơ sở, nhất là việc giải quyết hài hòa lợi ích của người dân, của doanh nghiệp trong tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, không để phát sinh thành điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp, đông người, mô hình, điển hình tiên tiến trong giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực gia đình, ô nhiễm môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… góp phần khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các tệ nạn xã hội. Chỉ tính trong 10 năm (2006-2016), nhân dân tham gia vận động đầu thú và truy bắt 35.226 đối tượng truy nã, trốn thi hành án, tội phạm lẩn trốn; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 316.105 người lầm lỗi, trong đó có 169. 510 người đã tiến bộ, không tái phạm; phá bỏ hàng nghìn mét vuông đất trồng cây thuốc phiện, giao nộp 79.751 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 72.554 viên đạn các loại…

Trước những hiệu quả thiết thực từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, nhất là của người có uy tín trong cộng đồng tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Đồng thời, tập trung xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm, khu đô thị tập trung theo hướng xã hội hóa ngày càng cao; tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường.
P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top