Người tốt - việc tốt

Thượng úy Hoàng Ngọc Ðính - Cán bộ biên phòng gương mẫu

09:52 - Thứ Tư, 22/08/2018 Lượt xem: 11245 In bài viết
ĐBP - Trong một lần tham gia Ðại hội Thi đua quyết thắng tại Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Tây Trang, chúng tôi được gặp Thượng úy Hoàng Ngọc Ðính (sinh năm 1983), Trạm trưởng Trạm Biên phòng CKQT Tây Trang (Ðồn Biên phòng CKQT Tây Trang). Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc và trò chuyện với Thượng úy Ðính là sự đĩnh đạc và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ biên phòng.

 

Thượng úy Hoàng Ngọc Ðính (bên trái) được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, người thanh niên Hoàng Ngọc Ðính mơ ước một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình bộ quân phục của người lính biên phòng. Chính vì lẽ đó, năm 2004, anh đăng ký nhập ngũ vào bộ đội biên phòng. Qua quá trình phấn đấu, năm 2011, anh được cử đi học chuyển cấp đại học tại Học viện Biên phòng; sau khi ra trường anh được điều động về nhận nhiệm vụ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Hiện nay, anh được tin tưởng giao nhiệm vụ Trạm trưởng Trạm Biên phòng CKQT Tây Trang.

Trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, nhưng dù ở bất cứ vị trí nào Thượng úy Hoàng Ngọc Ðính đều nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ðể vượt qua khó khăn, bỡ ngỡ trong công việc, bản thân anh luôn vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học ở trường vào tình hình thực tiễn của đơn vị. Thượng úy Ðính chia sẻ: “Trên cương vị là Trạm trưởng, Bí thư Chi bộ Trạm Biên phòng CKQT Tây Trang, tôi luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, cùng với tập thể cấp ủy, chỉ huy Trạm tổ chức bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trên đoạn biên giới được phân công phụ trách, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong khu vực cửa khẩu. Tích cực tham mưu cho Ban Chỉ huy Ðồn Biên phòng CKQT Tây Trang xử lý giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trong khu vực cửa khẩu, trên biên giới đảm bảo đúng chủ trương, đường lối chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới”.

Trên cương vị, chức trách được giao, Thượng úy Ðính đã chỉ huy Trạm làm tốt công tác xuất nhập cảnh, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định. Ngoài ra, anh còn chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân, khách qua lại khu vực biên giới thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các hiệp định, quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu đất liền mà hai Chính phủ (Việt Nam - Lào) đã thỏa thuận, ký kết...

Là Bí thư Chi bộ Trạm, Thượng úy Hoàng Ngọc Ðính luôn đề cao trách nhiệm, tiên phong gương mẫu trong việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với Trạm vững mạnh toàn diện. Ðồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân tích chất lượng tchi bộ và đảng viên; quan tâm phát triển Ðảng.

Bằng sự nỗ lực, kiên trì phấn đấu và trách nhiệm trong công việc, từ năm 2013 đến nay, Thượng úy Hoàng Ngọc Ðính luôn được cấp trên khen thưởng và nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2017, đồng chí được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng Giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bài, ảnh: Quang Hưng
Bình luận
Back To Top