Dân quân xã Chà Nưa thực hiện công tác dân vận

08:51 - Thứ Tư, 29/08/2018 Lượt xem: 11183 In bài viết
ĐBP - Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, lực lượng dân quân xã Chà Nưa luôn là đơn vị dẫn đầu huyện Nậm Pồ trong công tác dân vận (CTDV) và hậu phương quân đội. Góp phần bảo vệ và xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

 

Lực lượng dân quân xã Chà Nưa tổ chức dọn dẹp hành lang đường liên thôn, bản Pa Có.

Ông Lò Văn Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Chà Nưa, cho biết: Lực  lượng dân quân xã luôn được cấp trên, Ðảng ủy xã quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về CTDV trong quân đội. Cụ thể là Chỉ thị số 773/2001/CT-QP của Bộ Quốc phòng về “Ðẩy mạnh CTDV của dân quân tự vệ trong tình hình mới”. Những năm qua,  CTDV của lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã được cơ quan quân sự huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Ban CHQS xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát huy vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xã đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp nhằm tổ chức lực lượng dân quân tham gia làm CTDV có hiệu quả. Trong đó chú trọng giáo dục nâng cao trình độ chính trị, nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta cũng như thực tế trên địa bàn. Quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm CTDV cho dân quân, nhất là những kinh nghiệm cụ thể trong tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ nhân dân... Quá trình tổ chức thực hiện luôn coi trọng việc rút kinh nghiệm; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những vướng mắc, để từng bước nâng cao chất lượng CTDV của dân quân trên từng địa bàn. Nhờ đó, trình độ, năng lực làm CTDV của lực lượng dân quân xã ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện chỉ đạo của cơ quan quân sự huyện về thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng: Công an - quân sự - biên phòng trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng: Công an - quân sự - kiểm lâm trong bảo vệ rừng, dân quân xã Chà Nưa đã tổ chức chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh trật tự biên giới, nội địa. Từ đó nhận định, thống nhất nội dung, tham mưu chỉ đạo giải quyết, ổn định tình hình tại cơ sở, tập trung tại các bản trọng điểm của xã. Lực lượng dân quân đã tham gia 6 lượt tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới với 48 lượt người; 18 cuộc tuần tra, bảo vệ rừng với 90 lượt người tham gia.

Nhằm cụ thể hóa công tác quân sự kết hợp với dân vận, Ban CHQS xã Chà Nưa chủ động tham mưu Ðảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, đoàn thể của xã khảo sát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tiễn; tham mưu UBND xã thành lập Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, khung diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn xã Chà Nưa năm 2018; huy động 31 đồng chí dân quân cơ động xã chuẩn bị vật chất phục vụ cho cuộc diễn tập. Tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn xã từ ngày 31/5 - 8/6/2018, được ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá đạt loại giỏi.

Xác định rõ nhiệm vụ, vai trò hết sức quan trọng trong công tác hậu phương quân đội, thể hiện sự gắn kết quân dân, Ban CHQS xã đã kịp thời tham mưu cho Ðảng ủy, UBND xã chỉ đạo lực lượng dân quân xã xây dựng kế hoạch, huy động hơn 200 lượt người tham gia giúp 6 gia đình quân nhân với 6 ngày công đào ao, sửa nhà trước mùa mưa lũ; tham gia xã hội hóa giáo dục với 2 ngày công, 112 người tham gia; phối hợp với Ðoàn Thanh niên xã huy động 150 người tham gia 2 đợt giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn.

Bài ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top