Tọa đàm cuộc thi “Phương án thiết kế kiến trúc công trình Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”

20:13 - Thứ Tư, 26/09/2018 Lượt xem: 12600 In bài viết

ĐBP - Ngày 26/9, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên và Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức tọa đàm về cuộc thi “Phương án thiết kế kiến trúc công trình Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ”. Dự tọa đàm có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Cuộc thi “Phương án thiết kế kiến trúc công trình Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ” nhằm tuyển chọn phương án quy hoạch, kiến trúc tốt nhất, được thực hiện theo hình thức thi tuyển và chỉ hạn chế với 10 đơn vị tham gia. Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 1/5 – 25/10/2018. Hội đồng Giám khảo sẽ tiến hành chấm chọn để tìm ra các phương án đạt giải. Cơ cấu giải thưởng, gồm: 1 giải nhất (200 triệu đồng), 1 giải nhì (100 triệu đồng), 1 giải ba (50 triệu đồng).

Tại buổi tọa đàm, các đơn vị dự thi đã trao đổi, thảo luận, đưa ra những phương án, ý tưởng mới về quy mô thiết kế công trình; đồng thời đối thoại trực tiếp với đại diện chủ đầu tư và các chuyên gia để hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đơn vị và đề nghị các cơ quan, ban, ngành liên quan tạo mọi điều kiện, cung cấp tư liệu cần thiết cho các đơn vị tham gia dự thi.

Dự kiến, Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ được xây dựng tại khu đồi F (cạnh đồi A1), có diện tích khoảng 5,3ha, thuộc địa bàn phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Công trình là nơi ghi nhớ, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau nhận thức đúng về những hy sinh, mất mát to lớn của cha anh; đồng thời là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần, là địa chỉ thu hút bạn bè, du khách trong và ngoài nước tới nghiên cứu, tham quan, tưởng niệm.

Tin, ảnh: Tú Anh
Bình luận
Back To Top