Tuổi trẻ Ðiện Biên Ðông xây dựng nông thôn mới

09:07 - Thứ Hai, 22/10/2018 Lượt xem: 11747 In bài viết

ĐBP - Huyện đoàn Ðiện Biên Ðông có 40 cơ sở đoàn trực thuộc, với hơn 5.200 đoàn viên, thanh niên (ÐVTN). Với phương châm: “Mỗi ÐVTN một việc làm tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng nhiều chương trình hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo ÐVTN tham gia. Trước hết, Huyện đoàn đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến các cơ sở đoàn. Công tác tuyên truyền triển khai với nhiều hình thức đa dạng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào 19 tiêu chí NTM, trong đó chú trọng vào các tiêu chí giao thông, trường học, nhà ở dân cư, thu nhập hộ nghèo, cơ cấu lao động.

 

Ðoàn viên, thanh niên huyện Ðiện Biên Ðông giúp người dân bản Mường Luân 2, xã Mường Luân làm cầu tạm. Ảnh: Mai Giáp

Anh Vừ A Dơ, Phó Bí thư Huyện đoàn Ðiện Biên Ðông cho biết: Công tác tuyên truyền đã giúp ÐVTN hiểu đủ, đúng nội dung, mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM, từ đó hưởng ứng, tham gia bằng những việc làm cụ thể. Nhiều cơ sở đoàn đã sáng tạo, linh hoạt, chủ động chọn lĩnh vực tham gia xây dựng NTM ở địa phương, nhất là đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng; tuyên truyền, vận động nhân dân và thanh niên triển khai mô hình hố rác gia đình; vận động người dân di dời chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm ra xa nhà ở; huy động nguồn lực, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; tham gia làm đường bê tông nông thôn. Ðiển hình như, Ðoàn xã Mường Luân, trong 3 năm (2016 - 2018) đã đóng góp hơn 10.000 ngày công xây dựng hạ tầng NTM; vận động người dân hiến hơn 8.000m2 đất xây dựng trường học, nhà văn hóa. Duy trì dọn vệ sinh môi trường tại Tháp cổ Mường Luân, điểm tập kết rác thải bản Mường Luân 1, 2; các hoạt động giúp đỡ, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần đưa xã Mường Luân đạt 8/19 tiêu chí NTM. ÐVTN xã Nong U đóng góp gần 800 ngày công tu sửa gần 40km giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và 3 điểm vui chơi cho thiếu nhi; vận động nhân dân hiến đất, ngày công xây dựng 10 nhà văn hóa và 147 nhà tiêu hợp vệ sinh…

Giai đoạn 2016 - 2018, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, các cơ sở đoàn đã vận động ÐVTN, nhân dân ủng hộ gần 200 triệu đồng, hiến hơn 20.000m2 đất và hơn 30.000 ngày công để xây dựng cầu, giao thông nông thôn. Ðồng thời, tổ chức tốt các hoạt động giúp đỡ người nghèo, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững bằng nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà, góp tiền và ngày công. Trong 3 năm, ÐVTN các cơ sở đã giúp hơn 2.000 hộ nghèo; làm nhà “Ðại đoàn kết” cho 20 hộ dân; hơn 1.000 hộ được thăm hỏi, tặng quà. Ðến nay, trên địa bàn huyện có hơn 20 mô hình kinh tế điển hình của ÐVTN, như: Mô hình dịch vụ xay xát, nuôi cá giống của đoàn viên Lò Văn Tiên, bản Na Phát A, xã Na Son, thu nhập mỗi năm trên 60 triệu đồng; mô hình dịch vụ xay xát, nuôi lợn, thu nhập mỗi năm khoảng 100 triệu đồng của đoàn viên Lầu A Vừ, bản Cồ Dề A, xã Phì Nhừ… Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ môi trường; tuyên truyền pháp luật, trật tự an toàn xã hội thường xuyên được Huyện đoàn và đoàn cơ sở tổ chức. Các đợt hưởng ứng “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” diễn ra thường xuyên. Trong 3 năm qua, ÐVTN toàn huyện đã tham gia vận động xây dựng được hơn 1.500 nhà tiêu hợp vệ sinh; tuyên truyền giáo dục pháp luật và cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng đối với 20 thanh niên…

Ðể phong trào tham gia xây dựng NTM hiệu quả, hàng năm Huyện đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các cơ sở đoàn. Từ năm 2016 đến nay, Huyện đoàn đã kiểm tra, giám sát trên 50 lượt, tập trung vào các chỉ tiêu, phấn đấu và việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Huyện đoàn cũng như cấp trên về xây dựng NTM. Từ công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các vấn đề nổi cộm, vướng mắc của tổ chức đoàn cơ sở nói riêng, chính quyền cơ sở nói chung trong quá trình xây dựng NTM.

Với những hoạt động thiết thực, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo ÐVTN tham gia, đóng góp có hiệu quả trong công cuộc xây dựng NTM. Nhờ đó, toàn huyện hiện nay đạt trên 70 tiêu chí, bình quân đạt hơn 5,31% tiêu chí/xã.

Văn Tâm
Bình luận
Back To Top