Giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới

10:06 - Thứ Tư, 28/11/2018 Lượt xem: 12000 In bài viết

ĐBP - Ðóng chân tại xã Mường Mươn (huyện Mường Chà), Ðồn Biên phòng Mường Mươn được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn 3 xã: Mường Mươn, Na Sang và Ma Thì Hồ. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự địa bàn phức tạp với các hoạt động lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật; tuyên truyền, kích động lôi kéo thành lập “Vương quốc Mông”; mua bán, tàng trữ chất ma túy, di dân tự do, phá rừng làm nương... Trước tình hình đó, Ðồn Biên phòng Mường Mươn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền vận động, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

 

Cán bộ Ðồn Biên Phòng Mường Mươn tuyên truyền chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước cho người dân.

Năm 2018, huyện Mường Chà nổi lên các vấn đề: di cư tự do, tà đạo “Giê Sùa”, tà đạo “Hội thánh Ðức Chúa trời”; trong đó 3 xã: Mường Mươn, Na Sang và Ma Thì Hồ là những điểm “nóng”. Trong năm, 3 xã có 21 hộ, 137 khẩu di cư đi đến tỉnh Ðắk Nông và ra nước ngoài qua các đường tiểu ngạch (4 hộ, 28 khẩu đi Trung Quốc; 3 hộ, 30 khẩu đi Lào; 2 hộ, 12 khẩu đi Mi An Ma). Di cư đến có 3 hộ, 13 nhân khẩu. Trên địa bàn Ðồn quản lý có 26/33 bản theo đạo với 807 hộ, 5.017 nhân khẩu. Ðến nay mới có 298 tín đồ tại bản Huổi Mí và nhóm bản Làng Dung (xã Ma Thì Hồ) được cấp giấy chứng nhận hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, năm 2018, xuất hiện tà đạo “Giê Sùa” và “Bà Cô Dợ” xâm nhập vào địa bàn 2 xã: Na Sang và Mường Mươn để lôi kéo nhân dân, tuyên truyền đạo trái pháp luật. Cụ thể: Bản Huổi Meo (xã Mường Mươn) có 19 hộ, 131 khẩu; bản Huổi Hạ (xã Na Sang) có 3 hộ, 19 khẩu theo đạo “Giê Sùa”; bản Co Ðứa (xã Na Sang) có 2 hộ, 12 khẩu theo đạo “Bà Cô Dợ”.

Trước tình hình đó, Ðồn Biên phòng Mường Mươn chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng trên địa bàn quản lý. Ban Chỉ huy Ðồn, cán bộ, chiến sĩ tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh thôn, bản. Ðến nay, Ðồn Biên Mường Mươn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 3 xã biên giới vận động 5 thôn, bản vùng giáp biên đăng ký tự quản 24,3km đường biên, 7 cột mốc. Các thôn, bản thành lập các tổ tự quản duy trì hoạt động thường xuyên, tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra biên giới, phát quang cột mốc. Ðối với tình hình di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông”, Ðồn Biên phòng Mường Mươn đã phối hợp chặt chẽ với Phòng PA88 (Công an tỉnh), Phòng Trinh sát (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), công an, quân sự huyện Mường Chà, cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, sàng lọc đối tượng đấu tranh. Kết quả, đã vận động thành công 3 hộ, 13 nhân khẩu di cư đến quay về quê cũ; vận động 19 hộ, 131 khẩu tại bản Huổi Meo (xã Mường Mươn) và 2 hộ, 8 khẩu tại bản Huổi Hạ (xã Na Sang) viết cam kết từ bỏ tà đạo “Giê Sùa”, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Trong năm 2018, Ðồn Biên phòng Mường Mươn đã nhận được 140 tin báo của quần chúng nhân dân, trong đó 100 tin có giá trị; phát hiện bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng buôn bán ma túy; xử phạt hành chính 4 vụ, 6 đối tượng; giải quyết 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 4 vụ trộm cắp và 12 vụ tai nạn gia thông…

Cuối tháng 10 vừa qua, chúng tôi có dịp cùng tổ công tác Ðồn Biên phòng Mường Mươn đến bản Huổi Meo (xã Mường Mươn) để thực hiện công tác tuyền truyền, vận động người dân từ bỏ tà đạo “Giê Sùa”. Bản gồm 2 cụm dân cư: Pú Vang và Huổi Meo với 84 hộ dân, gần 600 nhân khẩu đều là dân tộc Mông. Bản có tới 80 hộ nghèo, 4 hộ còn lại thuộc cận nghèo. Hơn 40 năm qua, người dân nơi đây không được sử điện lưới quốc gia, không nguồn nước sạch, giao thông đi lại hết sức khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Ông Vừ Vả Dếnh, Trưởng bản Huổi Meo cho biết: Cuộc sống người dân bản Huổi Meo rất khó khăn, trình độ dân trí thấp, nghèo đói dai dẳng. Vì thế, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng để tuyên truyền, lôi kéo bà con vào những mục đích xấu. Vừa qua, bản có 19 hộ, 131 khẩu đã tin và theo tà đạo “Giê Sùa”. Nhưng nhờ có cán bộ Ðồn Biên phòng Mường Mươn thường xuyên xuống bản tuyên truyền, động viên và giúp đỡ bà con nên đến nay 100% hộ theo tà đạo đã cam kết từ bỏ. Có cán bộ biên phòng thường xuyên ghé bản nên tình hình an ninh trật tự ổn định, bà con  yên tâm lao động, sản xuất.

Bài, ảnh: Nhật Phương
Bình luận
Back To Top