Sáng ngời phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”

09:12 - Thứ Tư, 05/12/2018 Lượt xem: 12581 In bài viết

ĐBP - Một trong những hoạt động của hội cựu chiến binh (CCB) các cấp thời gian qua được đánh giá nổi bật đó là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Hội đã thường xuyên ký ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Từ các nguồn vốn, cán bộ, hội viên mạnh dạn mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

 

CCB Lò Văn Ít là một trong những điển hình trong phát triển kinh tế ở xã Mường Luân (huyện Ðiện Biên Ðông). Trong ảnh: CCB Lò Văn Ít chăm sóc đàn trâu.

Ðến thăm gia đình CCB Lò Văn Ít ở bản Na Hát, xã Mường Luân (huyện Ðiện Biên Ðông), chúng tôi bất ngờ với cơ ngơi hàng chục con gia súc của gia đình. Trước đây gia đình ông cũng khó khăn, song bằng ý chí, sự quyết tâm, ông Ít đã mạnh dạn thay đổi tư duy, cách sản xuất, vay tiền họ hàng, bạn bè mở rộng gần 1.000m2 ao nuôi cá; mua 4 cặp trâu, bò sinh sản; 30 con dê; hơn 200 con gà, vịt để phát triển chăn nuôi. Mô hình kinh tế của gia đình ông cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Hay như mô hình kinh tế của CCB Tao Văn Son ở bản Cấu, xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ) với thu nhập hàng trăm triệu đồng. CCB Tao Văn Son cho biết: Trước đây, cuộc sống gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính. Song với sự hỗ trợ của các cấp hội, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tôi đầu tư xây dựng chuồng trại, đào ao thả cá, phát triển kinh tế theo mô hình VAC. Hiện nay, gia đình tôi nuôi trên 50 con lợn nái, mỗi năm xuất bán trung bình 10 lứa lợn giống; nuôi gần 2.000m2 ao cá, mỗi năm trừ chi phí cho thu nhập gần 200 triệu đồng.

Theo thống kê của Hội CCB tỉnh, hiện nay mỗi huyện, thị, thành phố đã xây dựng điểm từ 5 - 10 mô hình phát triển kinh tế giỏi để các hội viên CCB đến học tập kinh nghiệm. Toàn tỉnh có trên 30 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã do hội viên CCB làm chủ thu nhập thu lãi khoảng 500 triệu đồng/năm; gần 750 trang trại, gia trại trong đó trên 50% thu nhập từ 100 triệu đồng/năm. Ðặc biệt, số hộ khá, giàu trong hội viên toàn tỉnh, chiếm gần 40%.

Không chỉ mạnh dạn và đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế, những CCB một thời từng cầm súng, trải qua bao mưa bom bão đạn ngày ấy giờ đây dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn là chỗ dựa, là tấm gương đạo đức sáng ngời cho con cháu noi theo. Ðiển hình như ông Nguyễn Kim Sao, tổ dân phố 17, phường Tân Thanh (TP. Ðiện  Biên Phủ) nay đã 86 năm tuổi đời và 61 năm tuổi Ðảng, phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, ông luôn gương mẫu trong mọi hoạt động nơi cư trú. Ông dạy con cháu phải có ý chí phấn đấu, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Từng trải qua nhiều vị trí công tác trong quân ngũ, dù trên cương vị nào, ông Nguyễn Kim Sao luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Cùng thời ông Nguyễn Kim Sao còn có rất nhiều CCB khác cũng rất nổi bật, điển hình trong cuộc sống đời thường, như ông Phạm Bá Miều, tổ dân phố 16, phường Tân Thanh; ông Phạm Ðức Cư, đội 4, xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên)...

Ông Lô Quang Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo (Hội CCB tỉnh), cho biết: Những phẩm chất mà người lính đã thể hiện trên mặt trận chiến trường ngày ấy giờ đây tiếp tục được phát huy và sẽ luôn truyền lửa cho thế hệ sau. Ðể xây “con thuyền” chí hướng luôn vững mạnh, chèo lái qua mọi khó khăn, thử thách trong thời bình, Hội CCB tỉnh luôn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt các nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, cán bộ, hội viên luôn giữ vững, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trên từng cương vị công tác; gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn về tuổi tác, sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top