Người tốt - việc tốt

Người cán bộ gần dân

09:02 - Thứ Tư, 19/12/2018 Lượt xem: 11105 In bài viết

ĐBP - Theo lời giới thiệu của bà Ðào Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Thanh Bình (TP. Ðiện Biên Phủ), chúng tôi tìm gặp chị Ðinh Thị Kim Dung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 14, phường Thanh Bình.

Quê ở Lạng Sơn, sau khi tốt nghiệp Ðại học Sư phạm Việt Bắc (Khoa Sử) chị xung phong lên Tây Bắc dạy học tại Trường Trung cấp Sư phạm tỉnh, (nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Ðiện Biên) sau đó chị chuyển sang nhiều lĩnh vực công tác khác. Năm 2005, chị nghỉ hưu và chuyển về sinh sống tại tổ dân phố 14, phường Thanh Bình.

Chia sẻ kinh nghiệm công tác vận động quần chúng, chị tâm sự: thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận của Ðảng “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” chị vận dụng lời dạy của Người vào công tác vận động quần chúng cho phù hợp với đặc thù của tổ dân phố. Trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố 14, Phó Chủ tịch, Hội Phụ nữ phường Thanh Bình, chị luôn trăn trở làm thế nào để quy tụ được chị em hội viên thành một khối đoàn kết vững chắc. Chi hội phụ nữ tổ dân phố 14 có 69 hội viên, chị luôn tìm hiểu và sẻ chia, thăm hỏi từng hoàn cảnh của hội viên từ đó chủ động vận động hội viên quyên góp giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị vận động chị em thực hiện mô hình ống tiền tiết kiệm, mỗi ngày bỏ vào ống tiền tiết kiệm từ 5.000 - 10.000 đồng/người thông qua việc tiết kiệm chi tiêu hàng ngày. Hàng năm, đến dịp 20/10 chị tổ chức cho chị em mở ống tiền tiết kiệm. Nhờ đó, quỹ tiết kiệm của Chi hội có 11.400.000 đồng, giúp chị em hội viên vay luân phiên không lấy lãi, đầu tư việc học tập của con cái, phát triển kinh tế. Ngoài ra, chị còn chủ động đề nghị Hội Phụ nữ phường cùng các tổ chức đoàn thể, vận động quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho 1 hội viên nghèo trị giá trên 40 triệu đồng.

Thực hiện chủ trương của thành phố và của phường về dự án lát vỉa hè phố và rải nhựa đoạn đường đi vào tổ dân phố 14 tổng số kinh phí là 950 triệu đồng (nhân dân đóng góp 20%). Chị đến từng nhà phân tích cặn kẽ lợi ích của Dự án. Sau nhiều ngày vận động, những hộ thuộc diện phải giải tỏa đã tự giác chấp hành.

Với những việc làm tích cực của mình, chị được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận. Năm 2016 chị được Trung ương Hội  Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen và nhiều giấy khen của phường Thanh Bình và TP. Ðiện Biên Phủ.

Hương Sen

(TP. Ðiện Biên Phủ)
Bình luận
Back To Top