Mường Chà thực hiện chính sách dân số - KHHGÐ

08:45 - Thứ Tư, 26/12/2018 Lượt xem: 14264 In bài viết

ĐBP - Chị Ðiêu Thị Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGÐ huyện Mường Chà, chia sẻ: Là huyện vùng cao, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, phần lớn người dân nhận thức về thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGÐ) còn nhiều hạn chế. Ðó là một trong những lý do khiến số người sử dụng các biện pháp tránh thai trên địa bàn huyện Mường Chà đạt thấp, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, vẫn còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

 

Cán bộ dân số xã Na Sang tuyên truyền, vận động người dân bản Hin 1 thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGÐ, không sinh con thứ 3 trở lên.

Ðể thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGÐ, thời gian qua, Trung tâm Dân số - KHHGÐ huyện Mường Chà đã tích cực tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, chính quyền các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt chính sách dân số. Cùng với đó, Trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các xã thực hiện tốt hoạt động truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGÐ với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú.

Năm 2018, Trung tâm đã tư vấn trực tiếp về dân số - KHHGÐ cho hơn 1.750 lượt người; tổ chức 868 buổi tuyên truyền về chính sách dân số cho gần 20.000 lượt người nghe; 21 buổi nói chuyện chuyên đề với sự tham gia của hơn 1.500 người; treo 21 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chính sách dân số. Song song với thực hiện công tác tuyên truyền, Trung tâm tích cực hướng dẫn các xã lập danh sách đối tượng đăng ký sử dụng các biện pháp tránh thai miễn phí, chủ động tuyên truyền xã hội hóa, tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai năm 2018. Ðồng thời, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện duy trì và cung cấp dịch vụ KHHGÐ thường xuyên tại trạm y tế các xã, thị trấn. Trong năm 2018, Trung tâm đã thực hiện cấp phát các biện pháp tránh thai miễn phí, gồm: 605 dụng cụ tử cung, 10 dụng cụ cấy tránh thai, cấp 4.766 vỉ thuốc tránh thai và thuốc tiêm tránh thai 267. Ðặc biệt, Trung tâm tập trung triển khai thực hiện tốt 2 đợt chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGÐ tại 7 xã: Na Sang, Ma Thì Hồ, Mường Tùng, Huổi Mí, Sá Tổng, Mường Mươn và Hừa Ngài. Nhờ đó, đã kịp thời tư vấn, cung cấp gói dịch vụ KHHGÐ, khám và điều trị phụ khoa, khám thai cho chị em trên địa bàn. Thực hiện Nghị định 39/2015NÐ - CP về quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, năm 2018, toàn huyện có 33 phụ nữ thuộc hộ nghèo của 8 xã trên địa bàn được nhận hỗ trợ với tổng số tiền 66 triệu đồng (mỗi trường hợp 2 triệu đồng).

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác dân số - KHHGÐ trên địa bàn huyện Mường Chà đã có sự chuyển biến tích cực. Nhận thức của người dân từng bước được nâng cao, tỷ suất tăng tự nhiên giảm còn 25,2%o; tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng (chiếm khoảng 60,5%); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,71% so với năm 2017; số ca sàng lọc trước sinh, sơ sinh được nâng cao. Tuy đã đạt một số kết quả nhất định, song công tác dân số - KHHGÐ trên địa bàn huyện vẫn gặp nhiều khó khăn, tỷ suất sinh của huyện còn cao (chiếm 30,7%o); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tuy đã giảm nhưng vẫn chiếm 25,46%... Do đó, thời gian tới, huyện Mường Chà sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện tốt chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGÐ đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn. Ðồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với công tác dân số; tổ chức tập huấn và nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dân số thôn, bản; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách theo Nghị định 39... Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng dân số, thực hiện hiệu quả KHHGÐ nhằm giúp người dân có điều kiện xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top