Cùng suy ngẫm

Mạng xã hội và trách nhiệm của mỗi người

08:52 - Thứ Tư, 26/12/2018 Lượt xem: 12015 In bài viết

ĐBP - Bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, người người nhà nhà tham gia vào mạng xã hội và nhiều người xem đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Với nhiều tiện ích mang lại, mạng xã hội trở thành diễn đàn chia sẻ của hàng triệu người với sự tự do bình luận, đóng góp ý kiến về vấn đề mình quan tâm, do đó, thể hiện khá tốt chức năng phản biện xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội cũng ẩn chứa nhiều vấn đề bất cập nếu sử dụng với mục đích không tốt. Và điều đáng lo ngại là một bộ phận công chức, viên chức, người lao động, thậm chí là cả đảng viên trong các cơ quan, đơn vị đang rất mơ hồ về việc sử dụng mạng xã hội sao cho phù hợp.

Thời gian gần đây, mạng xã hội bỗng trở nên sôi động với hàng loạt những thông tin “nóng” trên tất cả các lĩnh vực và được cập nhật thường xuyên, liên tục. Thông tin tốt có nhiều, thông tin chưa tốt cũng không phải là ít. Ðáng nói ở đây là những người sử dụng mạng xã hội, trong đó có đảng viên, công chức, viên chức lại tập trung chia sẻ, thảo luận về những thông tin xấu, thông tin trái chiều, phản ánh những mặt tiêu cực của xã hội. Còn những thông tin tốt, mang tính xây dựng thì ít người quan tâm đến. Thậm chí, nhiều công chức, viên chức ở cơ quan bình thường không phát biểu ý kiến nhưng khi lên mạng xã hội, nấp dưới tấm hình đại diện “ảo” lại hùng hồn chia sẻ, bình luận khá gay gắt về một vấn đề đang “nóng”, nhạy cảm chính trị. Có thể họ cho rằng mạng xã hội này là “ảo”, muốn phát ngôn thế nào cũng được, đúng sai chẳng ai xử lý hay cùng lắm thì khóa trang, đăng ký một tài khoản khác là xong. Hoặc chỉ đơn giản là họ vô tư chia sẻ những ý kiến, cảm xúc nhất thời về những vấn đề chưa được kiểm chứng. Với cách tiếp cận và xử lý thông tin chủ quan như vậy, họ không biết rằng đang vô tình tiếp tay cho những người có ý đồ không tốt, không loại trừ khả năng là các thế lực thù địch đang biến mạng xã hội thành mặt trận để chống phá Ðảng, Nhà nước. Ðiều này khiến cho một bộ phận người dân vốn đang mơ hồ trong biển thông tin chưa rõ thực hư hễ lên mạng xã hội là thấy toàn vấn đề tiêu cực, những mặt trái của xã hội, dễ dẫn đến dao động trong tư tưởng. Vì vậy, hơn bao giờ hết, mỗi đảng viên, công chức, viên chức cần phải nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội, tỉnh táo, sáng suốt trước mọi nguồn thông tin, đặc biệt là những luồng thông tin trái chiều để tránh bị biến thành công cụ trong tay những kẻ xấu, thế lực thù địch.

Tiếu Sinh
Bình luận
Back To Top