Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ

14:49 - Thứ Bảy, 05/01/2019 Lượt xem: 10451 In bài viết

ĐBP - Chủ động đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động có trọng tâm, trọng điểm; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của Đoàn Dân chính Đảng tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó là những đánh giá tại Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đoàn thanh niên Dân chính Đảng tỉnh tổ chức ngày 5/1.

 

Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Trong năm 2018, Đoàn Dân chính Đảng tỉnh đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống và giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, tạo chuyển biến tốt trong nhận thức của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn Đoàn. Phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị… được các cơ sở Đoàn triển khai tích cực, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở. Thông qua các phong trào thi đua, ĐVTN xác định được mục đích, động cơ rèn luyện, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Với chủ đề công tác “Năm thanh niên tình nguyện”; năm 2019, Đoàn Dân chính Đảng tỉnh xác định nhiệm vụ, giải pháp phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐVTN; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; Ban Thường vụ Đoàn Dân chính Đảng tỉnh tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top