Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thay đổi đời sống nhân dân

09:14 - Thứ Năm, 10/01/2019 Lượt xem: 11034 In bài viết

ĐBP - Ðược chọn là 1 trong 2 khu dân cư đầu tiên của tỉnh triển khai thí điểm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bản Hạ, xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) xuân này có nhiều cái mới, hứa hẹn một mùa xuân thêm ấm no, tiến bộ và hạnh phúc. Có thể nói rằng, diện mạo bản Hạ hôm nay là một minh chứng thuyết phục cho thành công triển khai cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên 3 năm qua...

 

Bản Hạ xuân này có nhiều nhà mới khang trang. Ảnh: Mai Thủy

Những ngày đầu tháng 1/2019, khi chúng tôi về bản Hạ, trên ruộng lúa quanh bản, các chồi mạ non nhỏ xíu, xanh biếc đã bắt đầu vươn lên tua tủa dưới mặt nước phẳng như gương. Chưa thể biết xuân này bà con ăn tết có to không, nhưng chỉ cần đếm sơ sơ cũng đến gần chục ngôi nhà còn sáng tinh vôi mới. Nhà thì mới xây, nhà thì tranh thủ nông nhàn sửa sang lại sân, mái; sơn dọn tường bao để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Anh Tòng Văn Tiền, Bí thư bản Hạ vui vẻ chia sẻ: Bản đã thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ðường nội bản bê tông phẳng lỳ, sạch, đẹp. Từ khi triển khai cuộc vận động, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự... đều được Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chi bộ, phụ nữ, thanh niên... triển khai hài hòa, linh hoạt. Không phải nhìn đâu xa, ngay cạnh nhà tôi là ngôi “Nhà Ðại đoàn kết” của gia đình chị Tòng Thị Tâm đấy. Nhà có 3 mẹ con, chồng mất sớm, mình chị nuôi 2 đứa con ăn học rất vất vả. Nhưng xuân này thì vui hơn nhiều vì có ngôi nhà mới được làm từ sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, gia đình, cộng đồng thôn bản. Anh Tòng Văn Tiền nói thêm: 3 năm qua, dân bản Hạ đã đoàn kết giúp gia đình chính sách hàng trăm ngày công làm “Nhà Ðại đoàn kết”. Nhiều gia đình neo người, khó khăn về kinh tế, với tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, nhiều hộ không cần vận động, tuyên truyền mà chủ động hỗ trợ nhau sửa nhà, làm kinh tế... Chính vì thế mà sau 3 năm số hộ nghèo giảm; hộ đạt gia đình văn hóa của bản Hạ tăng đáng kể...

Năm 2016, ngay sau khi triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp tỉnh, 2 khu dân cư được lựa chọn triển khai thí điểm đầu tiên là bản Hạ (xã Thanh Nưa, huyện Ðiện Biên) và bản Na Lát (phường Na Lay, TX. Mường Lay); cấp huyện đã có 51 khu dân cư được lựa chọn triển khai thí điểm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đánh giá có nhiều mô hình là điển hình, như: “Hướng dẫn người nghèo cách làm ăn”, “Xóa đói giảm nghèo vùng đặc thù” do Hội Nông dân tỉnh thực hiện; Hội Phụ nữ với mô hình “Nhóm cổ phần tài chính tự quản”; huyện Tuần Giáo với mô hình “Tổ an ninh tự quản”; huyện Tủa Chùa, Mường Lay với mô hình “Dòng họ bình yên”; “Dòng họ, gia đình, khu dân cư không ma túy”.

Các mô hình điển hình có tác động tích cực, rộng rãi đến đời sống, làm thay đổi chất lượng cuộc sống cộng đồng. Như mô hình “Nhóm cổ phần tài chính tự quản” của Hội Phụ nữ đến nay đã thành lập được 522 tổ với gần 19.900 thành viên. Mô hình đã trợ giúp được nhiều thành viên về vốn để phát triển kinh tế gia đình. Hay như mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Mô hình được nhân rộng ra 565 khu dân cư trên toàn tỉnh. Với các hoạt động cụ thể, thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan thành viên đã tuyên truyền, tổ chức cho nhân dân ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu; thành lập tổ tự quản, thường xuyên tổ chức vận động nhân dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, giữ khu dân cư sạch, đẹp... Những hoạt động lúc đầu mang tính phong trào, nhưng vì thiết thực với cuộc sống, bản thân người tham gia trên mô hình sớm trở thành nếp văn hóa ở nhiều khu dân cư...

Hiểu đầy đủ nội dung của cuộc vận động nhằm vào mục tiêu rộng lớn, bao quát hơn;  từ đó triển khai hoạt động đúng, trúng nội dung; đồng bộ, phù hợp, có sự phân cấp cụ thể tới từng địa phương, nhưng đảm bảo tập trung ở khu dân cư. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực sự đi vào cuộc sống ở các khu dân cư; tác động to lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn dân cư; khơi dậy tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương; tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Mai Thủy
Bình luận
Back To Top