Ðồn Công an

Tủa Thàng đảm bảo an ninh từ cơ sở

09:50 - Thứ Hai, 25/03/2019 Lượt xem: 10628 In bài viết

ĐBP - Thành lập năm 2014, Ðồn Công an Tủa Thàng được giao nhiệm vụ quản lý 4 xã: Xá Nhè, Mường Ðun, Tủa Thàng và Huổi Só (huyện Tủa Chùa). Quản lý địa bàn rộng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội song những năm qua, cán bộ chiến sĩ Ðồn Công an Tủa Thàng luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần quan trọng cùng Công an huyện Tủa Chùa giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Trung tá Vừ A Của, Ðồn trưởng Ðồn Công an Tủa Thàng cho biết: Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Ðồn đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, kiểm lâm địa bàn thực hiện chức năng nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Năm 2018, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, Ðồn Công an Tủa Thàng tập trung công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết dứt điểm mọi vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là những vấn đề về tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tranh chấp khiếu kiện... Từ đó có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn không để vụ việc kéo dài, trở thành điểm nóng. Trong năm, Ðồn Công an Tủa Thàng đã phối hợp với đội An ninh Công an huyện quản lý tốt, giám sát, định hướng các đối tượng cầm đầu theo đạo trái pháp luật; phát hiện 2 hộ, 9 khẩu theo đạo hệ phái Tin lành Việt Nam miền Bắc; đã tuyên tuyền, vận động 1 hộ, 4 khẩu từ bỏ đạo trái pháp luật, quay về lập bàn thờ tổ tiên theo phong tục. Ðồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra thủ tục nhập cảnh, hoạt động của các đối tượng người nước ngoài đến địa bàn tham quan du lịch, thăm thân.

Ðối với công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, Ðồn Công an Tủa Thàng luôn thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Năm 2018, Ðồn Công an Tủa Thàng đã giải quyết 7 vụ, 27 đối tượng gây rối trật tự công cộng; điều tra, làm rõ 1 đối tượng có hành vi buôn bán người; 7 vụ trộm cắp tài sản; phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy. Theo Trung tá Vừ A Của, nổi cộm trên địa bàn là tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, nhất là gỗ nghiến dạng thớt tại các xã: Mường Ðun, Tủa Thàng. Thời gian qua, Ðồn phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Năm vừa qua, Ðồn đã phối hợp xử lý 11 vụ, 18 đối tượng có hành vi cất giấu, vận chuyển trái phép lâm sản, thu 1.049 lóng gỗ nghiến dạng thớt có tổng khối lượng 10,062m3. Ðồng thời, tuyên truyền đến các chủ rừng là cộng đồng dân cư nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Ðồn Công an Tủa Thàng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 4 xã thành lập các tổ công tác đến từng thôn, bản tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm. Ðồng thời phối hợp với lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thể 4 xã: Xá Nhè, Tủa Thàng, Mường Ðun, Huổi Só triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ông Lờ A Tráng, Chủ tịch UBND xã Xá Nhè cho biết: Từ năm 2014 đến nay, Ðồn Công an Tủa Thàng đã tích cực tham mưu, phối hợp giúp xã Xá Nhè thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nhất là công tác vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhờ đó, những năm qua, người dân đã cung cấp nhiều tin báo có giá trị cho chính quyền xã về tình hình tội phạm, an ninh trên địa bàn.

Phạm Trung
Bình luận
Back To Top