Lính quân hàm xanh chung sức xây dựng nông thôn mới

08:57 - Thứ Tư, 27/03/2019 Lượt xem: 11448 In bài viết

ĐBP - Thực hiện phương châm “Ðồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh không ngại khó khăn, vất vả, tích cực chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Bằng nhiều cách làm sáng tạo, BÐBP đã góp phần xây dựng diện mạo mới cho nông thôn khu vực biên giới, trong đó có những xã đã đạt chuẩn NTM.

Những mô hình tiêu biểu

Trước đây, đường vào bản nghèo Hua Pe (xã Thanh Luông, huyện Ðiện Biên) là con đường đất nắng bụi, mưa lầy. Thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020, năm 2017 Ðồn Biên phòng Thanh Luông đã đưa sáng kiến xây dựng đường bê tông vào bản Hua Pe giúp người dân đi lại, phát triển sản xuất thuận lợi. Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Ðồn đã tiến hành vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ nguyên vật liệu. Sau những ngày “đội nắng” bê xi trộn đá, cùng với sự hưởng ứng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giúp hơn 100 ngày công để hoàn thành tuyến đường bê tông quanh bản dài 3km. Phát huy thành công của mô hình, Ðồn Biên phòng tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ nguyên, vật liệu và vận động nhân dân đóng góp ngày công để cùng xây dựng thêm 20km đường bê tông liên bản trên địa bàn 3 xã: Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Nưa.

Na Ư là xã biên giới giáp nước bạn Lào. Dân tộc Mông trên địa bàn chủ yếu canh tác trên nương, có làm ruộng nước thì cũng chỉ 1 vụ, năng suất thấp. Vì thế cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Làm thế nào để thay đổi tư duy sản xuất của người dân, nâng cao năng suất, sản lượng, tăng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp là điều trăn trở của Ban chỉ huy Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Sau nhiều cuộc bàn thảo và tham vấn các cơ quan chuyên môn, đơn vị quyết định triển khai thí điểm mô hình trồng khoai tây vụ đông, lúa vụ đông xuân trên diện tích đất bỏ hoang và đất lúa 1 vụ. Muốn nói dân hiểu, dân nghe thì mình phải làm trước, cán bộ chiến sĩ đơn vị trực tiếp ra ruộng làm đất, xuống giống; vừa làm vừa kiên trì tuyên truyền vận động, hướng dẫn. Không phụ công lính biên phòng, nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên lúa, khoai tây phát triển tốt, năng suất cao. Bà con phấn khởi làm theo. Ðến nay mô hình tiếp tục được nhân rộng.

Một “điểm sáng” nữa là Ðồn Biên phòng Mường Nhé với mô hình “Hũ gạo chiến sĩ” hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Mỗi ngày, cán bộ chiến sĩ đơn vị bớt 1kg gạo trong khẩu phần cất vào “Hũ gạo chiến sĩ”. Số gạo này hàng tháng sẽ được trao tặng cho một hộ, cứ thế lần lượt hỗ trợ cho những hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Mường Nhé.

Thắt chặt tình quân - dân

Mô hình làm đường, trồng cây vụ đông hay “Hũ gạo chiến sĩ” chỉ là 3 trong số nhiều mô hình, cách làm sáng tạo của các đồn biên phòng trong tham gia xây dựng NTM đã được Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh vinh danh điển hình. Sự hỗ trợ của BÐBP đã góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn các xã biên giới. Nhất là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí về hệ thống chính trị. Ðến nay, các xã: Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Nưa đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xã Mường Nhé phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn...

Ðại tá Nguyễn Thanh Dịu, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy BÐBP tỉnh cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 - 2020, các đơn vị thuộc BÐBP tỉnh đã lập kế hoạch xây dựng các mô hình điểm trên địa bàn quản lý, tùy vào tình hình thực tế mà có cách làm, cách giúp khác nhau. Cán bộ chiến sĩ bám dân, bám bản “4 cùng” để tuyên truyền, vận động áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; làm mẫu, hướng dẫn để dân thấy, dân hiểu, dân tin, dân làm theo.

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, với trí tuệ, công sức của mình, ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, BÐBP tỉnh còn tham gia hiệu quả phong trào xây dựng NTM. Những kết quả nổi bật là: Tu sửa và làm mới 155,9km đường giao thông nông thôn, hơn 18km kênh mương thủy lợi; trồng mới 71,26ha rừng ở khu vực biên giới; giúp dân 4.500 ngày công lao động sản xuất, khắc phục thiên tai; chăm sóc, thu hoạch 211ha hoa màu; giúp giảm nghèo 96 hộ; phối hợp với các doanh nghiệp, chính quyền địa phương xây nhà cho 89 hộ nghèo... Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc, thắt chặt hơn tình quân - dân nơi biên giới.

Hà Nguyễn
Bình luận
Back To Top