Tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình

09:04 - Thứ Tư, 17/04/2019 Lượt xem: 13103 In bài viết

ĐBP - Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp huyện Tuần Giáo tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình (BLGÐ). Hội LHPN huyện chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống BLGÐ tới hội viên, gia đình hội viên tại cộng đồng dân cư. Hoạt động hiệu quả của Hội phụ nữ các cấp trong phòng, chống BLGÐ đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển, xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

Chi hội phụ nữ bản Hua Ca, xã Quài Tở sinh hoạt chi hội, lồng ghép tuyên truyền phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình cho hội viên.

Trong năm 2018, Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Chương trình Phát triển vùng Tuần Giáo, Công an huyện... tổ chức 67 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tuyên truyền phổ biến pháp luật về giới, bình đẳng giới, các bộ luật: Hôn nhân - Gia đình; Phòng, chống BLGÐ; Phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em thu hút hơn 4.000 người tham gia. Hội chú trọng tuyên truyền nội dung phòng, chống BLGÐ với nhiều hình thức. Sinh hoạt hội viên ở chi hội phụ nữ, hội phụ nữ xã, câu lạc bộ, sinh hoạt lồng ghép với họp thôn bản. Ban Thường trực Hội LHPN huyện chỉ đạo, chi hội, hội cơ sở thực hiện nghiêm chương trình hành động trong việc phòng, chống BLGÐ. Cán bộ Hội nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình gia đình hội viên, phối hợp với các đoàn thể, chính quyền tăng cường công tác tư vấn, hòa giải, phản ánh, kiến nghị, giải quyết xử lý kịp thời khi có tình trạng BLGÐ. Các cơ sở Hội xây dựng mô hình “Gia đình không bạo lực” phù hợp với tình hình thực tế đời sống sinh hoạt của mỗi địa phương, gia đình hội viên để mô hình đi vào đời sống; tiến hành rà soát, thống kê số liệu về các vụ việc liên quan đến BLGÐ báo cáo, kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền và hội phụ nữ cấp trên để tìm ra giải pháp khắc phục, giải quyết xử lý kịp thời.

Hội LHPN huyện phân công bố trí cán bộ tăng cường đến cơ sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống BLGÐ, Luật Bình đẳng giới tại các xã, đặc biệt các thôn bản vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ Hội LHPN còn tham gia hội thẩm nhân dân, tổ hòa giải cơ sở. Ðây là điều kiện thuận lợi để Hội LHPN bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên khi gia đình có tình trạng vi phạm Luật Hôn nhân - Gia đình, tệ nạn xã hội, tranh chấp dân sự. Ðể công tác phòng, chống BLGÐ có hiệu quả đi vào đời sống, hội phụ nữ các cấp trong huyện đã tham mưu, phối hợp xây dựng 168 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 168 nhóm phòng, chống BLGÐ; 270 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng... Toàn huyện thành lập 11 câu lạc bộ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang’ với 253 thành viên.

Bà Lò Thị Nhàn, Chủ tịch Hội LHPN xã Quài Nưa cho biết: Trong năm qua, Hội triển khai hướng dẫn thực hiện nhiều phong trào thi đua, tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng nghìn lượt hội viên của 21/21 chi hội. Nội dung tuyên truyền hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc theo 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; vận động phụ nữ tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, mua bán người, buôn bán tàng trữ ma túy... Phổ biến kiến thức pháp luật trên các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống BLGÐ.

Bà Quàng Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tuần Giáo đánh giá: Thực hiện Luật Phòng, chống BLGÐ, trong 10 năm qua Hội phụ nữ các cấp trong huyện triển khai tuyên truyền 363 buổi, tới hơn 21.000 lượt hội viên. Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống BLGÐ tại các thôn, bản. Hội viên phụ nữ và vai trò của phụ nữ trong gia đình, ngoài xã hội được nâng lên, được tôn trọng và bình đẳng hơn. Các hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng đi vào thực tế đời sống, tình trạng BLGÐ giảm đi nhiều, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.


Bài, ảnh: Triệu Mai
Bình luận
Back To Top