Mặt trận Tổ quốc tham gia xóa đói, giảm nghèo

08:47 - Thứ Tư, 29/05/2019 Lượt xem: 11356 In bài viết

ĐBP - Ông Quàng Văn Phong, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh cho biết: Việc hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn làm nhà “Ðại đoàn kết”, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ học sinh nghèo học tập… của Ủy ban MTTQ tỉnh trên địa bàn xã Sá Tổng, huyện Mường Chà những năm qua không chỉ đơn thuần là thực hiện giúp xã khó khăn theo quyết định của UBND tỉnh. Mà hơn hết, mỗi việc làm đều xuất phát từ cái tâm và trách nhiệm của người làm công tác mặt trận.

 

Ðại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Mường Chà trao nhà Ðại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn huyện.

Sá Tổng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Chà với trên 92% dân số là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo cao. Ðể hoạt động giúp xã phát huy hiệu quả, Ủy ban MTTQ tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo giúp xã phối hợp với chính quyền xã khảo sát toàn diện, đánh giá thực trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, nắm bắt các nhu cầu của người dân. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch giúp xã bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 3 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động quyên góp tặng nhân dân xã Sá Tổng 145 suất quà, 30 suất học bổng, 100 thùng mì tôm, 1 tấn gạo, 5 con bò giống và hơn 25.000 gói thực phẩm chức năng canxi với tổng trị giá gần 255 triệu đồng. Ngoài ra, hàng năm Ủy ban MTTQ tỉnh vận động cán bộ, viên chức ủng hộ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo trên địa bàn xã…

Ông Giàng Bia Hồ, Chủ tịch UBND xã Sá Tổng cho biết: Sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ủy ban MTTQ tỉnh thời gian qua đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn đạt được những kết quả khả quan. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 81,5% (năm 2016) xuống còn 73,6% (năm 2018).

Ngoài “đỡ đầu” xã Sá Tổng, những năm qua Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp trong toàn tỉnh chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hợp tác, tương trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo. Ủy ban MTTQ tỉnh đã kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”, tham mưu nâng cao chất lượng vận động, quản lý và sử dụng Quỹ; phối hợp với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch liên tịch số 1716 về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Gắn việc thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Giai đoạn 2016 - 2018, thông qua Quỹ “Vì người nghèo” MTTQ tỉnh đã vận động ủng hộ được gần 3,9 tỷ đồng, cấp huyện vận động ủng hộ được trên 4,5 tỷ đồng, cấp xã hơn 800 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây dựng 535 nhà “Ðại đoàn kết”; hỗ trợ sửa chữa 16 nhà, xây dựng 224 công trình vệ sinh với tổng giá trị gần 9,7 tỷ đồng; hỗ trợ giống gia súc, gia cầm với tổng giá trị trên 500 triệu đồng; hỗ trợ trên 4.530 suất quà trị giá gần 2,1 tỷ đồng cho người nghèo ăn tết…

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Ðối với vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” sẽ tập trung ở cả 2 nội dung: Tăng số tiền ủng hộ và nâng cao hiệu quả sử dụng tiền hỗ trợ. Ðể đạt mục tiêu đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề ra một số giải pháp trọng tâm như: Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về việc vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lựa chọn đúng đối tượng để có sự tác động, hỗ trợ phù hợp; ưu tiên hỗ trợ về con giống, kỹ thuật, kiến thức làm ăn, xây dựng các mô hình tạo sinh kế cho người nghèo...

Bài, ảnh: Ðức Huy
Bình luận
Back To Top