Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ở Mường Ảng

09:23 - Thứ Tư, 03/07/2019 Lượt xem: 11262 In bài viết
ĐBP - Với tinh thần sẵn sàng cho đi những giọt máu hồng quý giá để cứu người bệnh, thời gian qua phòng trào Hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn huyện Mường Ảng ngày càng phát huy hiệu quả và xuất hiện nhiều “bông hoa đẹp” góp phần đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu máu điều trị, cấp cứu người bệnh.

 

Ðông đảo cán bộ, công nhân, đoàn viên, thanh niên, tham gia hiến máu trong Ngày hội hiến máu huyện Mường Ảng năm 2019.

Ðể làm tốt công tác HMTN, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo HMTN huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các cơ quan đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trường học và 10 xã thị trấn trên địa bàn. Chủ động xây dựng và triển khai ngày toàn dân HMTN (ngày 7/4) trên địa bàn; chỉ đạo Hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn, các chi hội trực thuộc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (loa phát thanh, treo băng rôn khẩu hiệu) tập trung nơi đông người kêu gọi các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào HMTN.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hằng năm phong trào HMTN trên địa bàn huyện Mường Ảng đã đạt được những kết quả cao. Cụ thể, trong ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2018 có 34 đơn vị tham gia đăng ký với tổng số 246 tình nguyện viên, tiếp nhận 196 đơn vị máu; năm 2019 có 250 tình nguyện viên, tiếp nhận 205 đơn vị máu. Nhiều cơ quan đơn vị vượt chỉ tiêu được giao về số lượng người tham gia hiến máu như: Cơ quan khối Huyện ủy; Trường PTDTNT THPT huyện; Trường THCS Ẳng Cang; thị trấn Mường Ảng; xã Búng Lao; xã Ẳng Tở... Ngoài ra trên địa bàn huyện luôn duy trì Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” tại Trung tâm y tế huyện với 35 tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu cấp cứu người bệnh; từ năm 2018, đến nay đã tiếp nhận 2 đơn vị máu tại chỗ cứu sống người bệnh…

Anh Nguyễn Anh Việt, nhân viên kế toán Trường THCS Ẳng Cang - người 5 lần HMTN chia sẻ: Lần đầu tôi tham gia hiến máu là năm 2014 nhưng thực sự chưa hiểu nhiều về lợi ích của hiến máu nên hơi lo lắng. Sau lần đó, được tư vấn của các bác sĩ, những người đã từng hiến máu cộng với sự chủ động tìm hiểu về hiến máu tình nguyện và nhận thấy việc làm này không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn mang ý nghĩa hết sức cao đẹp nên từ đó tới nay, năm nào tôi cũng tham gia hiến máu và tuyên truyền vận động người thân, bạn bè tham gia. Tôi thấy đây là việc làm đầy ý nghĩa nhân đạo, giúp nhiều người vượt qua cơn hiểm nghèo. Chừng nào sức khỏe còn cho phép thì tôi vẫn còn HMTN. Còn anh Lê Ðình Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Lao luôn xác định trách nhiệm đi đầu, gương mẫu trong phong trào HMTN để từ đó vận động mọi người cùng tích cực tham gia. Từ nhận thức sâu sắc đó, những năm qua anh đã tích cực hiến máu và tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia hiến máu; bản thân anh đã có 4 lần hiến máu tình nguyện.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mường Ảng cho biết: Ðể phong trào HMTN ngày càng phát triển sâu rộng, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn mạng lưới tuyên truyền viên, tình nguyện viên HMTN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp; mở rộng tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức để ngày càng có nhiều người tham gia HMTN...

Thuộc nhiều thành phần xã hội, lứa tuổi khác nhau nhưng những người tham gia hiến máu đều có chung tấm lòng nhân ái, sẻ chia với những người không may khác. Những tình nguyện viên hiến máu họ là những “bông hoa đẹp” trong phong trào HMTN. Với những kết quả đã đạt được, tin tưởng rằng phong trào HMTN trên địa bàn huyện Mường Ảng sẽ được nhân rộng hơn nữa...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top