Sức lan tỏa từ một cuộc vận động

09:32 - Thứ Tư, 03/07/2019 Lượt xem: 10409 In bài viết
ĐBP - Xác định được vị trí, vai trò quan trọng của Cuộc vận động (CVÐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 5 năm qua (2014 - 2019), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã triển khai tích cực, đồng bộ, có nhiều đổi mới trong quá trình thực hiện CVÐ; qua đó góp phần thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ðồng thời, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) tập trung cho công tác huấn luyện, tích cực thực hiện CVÐ.

Ðiện Biên là tỉnh miền núi, biên giới với dân số chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống kinh tế nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Trong khi đó, các hoạt động kích động, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, tội phạm buôn bán người, tội phạm ma túy... còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, vai trò của lực lượng vũ trang càng trở nên quan trọng. Xác định được điều đó, Bộ CHQS tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới ở từng cơ quan, đơn vị.

Phấn đấu vươn lên giành nhiều thành tích cao trong thực hiện CVÐ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh) đã khắc phục khó khăn, quyết tâm rèn luyện. Dưới cái nắng gay gắt của những ngày tháng 6, trên điểm cao 620 thao trường huấn luyện chiến thuật, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1 vẫn hăng say luyện tập ngắm bắn súng Tiểu liên AK và luyện tập chiến thuật bộc phá đánh lô cốt. Dù thời tiết khắc nghiệt, điều kiện huấn luyện còn khó khăn nhưng cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 1 vẫn luôn bám sát, uốn nắn từng động tác cho chiến sĩ để hạn chế sai sót khi thực hành. Ðó là sự cố gắng hết mình của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1 nhằm phấn đấu lập thành tích trong phong trào “Kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt, trách nhiệm cao, hành động giỏi, kết quả vượt trội” của Tiểu đoàn hưởng ứng CVÐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Nói về sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 1 nói riêng và Trung đoàn 741 nói chung trong thực hiện CVÐ, Thượng tá Lê Anh Ðại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 741 chia sẻ: CVÐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Thực hiện CVÐ, cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn 741 đã nỗ lực luyện tập nghiêm túc để lập thành tích. Trong công tác chuẩn bị huấn luyện và huấn luyện tân binh, đơn vị đã tập trung thực hiện nhiều cách làm sáng tạo, chú trọng tổ chức, bồi dưỡng cán bộ, làm mới mô hình học cụ. Ðồng thời, tổ chức các phong trào thi đua, như: “Trách nhiệm, kỷ cương, yêu thương, kỷ luật” của Trung đoàn 741; “Kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt, trách nhiệm cao, hành động giỏi, kết quả vượt trội” của Tiểu đoàn 1...

Thực hiện triển khai CVÐ, ngoài Trung đoàn 741, nhiều đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện rất tốt CVÐ, như: Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Trường Quân sự và Ban CHQS các huyện: Ðiện Biên, Mường Chà, Ðiện Biên Ðông, Tuần Giáo... Các đơn vị đều làm tốt công tác tuyên truyền, đa dạng nhiều hình thức, nhằm giáo dục về phẩm chất đạo đức Bộ đội Cụ Hồ, như: Tổ chức tọa đàm, diễn đàn, tham quan các di tích lịch sử, thi tìm hiểu, giáo dục truyền thống… Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, từ đó không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và hưởng ứng CVÐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Ðại tá Nguyễn Thanh Nghị, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Qua 5 năm triển khai, CVÐ đã có sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được mọi tổ chức, lực lượng tham gia. Với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao, Bộ CHQS tỉnh đã gắn CVÐ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Qua đó đã tạo được hiệu ứng, phát huy mạnh mẽ các nhân tố tích cực; góp phần bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ; khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Ðồng thời, tạo nên sự đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết quân - dân được phát huy, thúc đẩy các cá nhân, tập thể không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Thực hiện CVÐ, Bộ CHQS tỉnh có 210 lượt tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu “Ðơn vị Quyết thắng”, 314 tập thể được tặng danh hiệu “Ðơn vị tiên tiến”; 35 tập thể, 92 cá nhân được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”; 18 tập thể, 42 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 568 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 986 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”. Ngoài ra, nhiều cá nhân, tập thể đã tích cực, chủ động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động thực tiễn, như: Mô hình “2 nhất, 3 làm theo” của lực lượng vũ trang tỉnh; “Mỗi ngày học một điều luật” của khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh; “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” của Ban CHQS TP. Ðiện Biên Phủ; “Trách nhiệm, kỷ cương, yêu thương, kỷ luật” của Trung đoàn 741...

Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã tạo nên nhiều chuyển biến rõ nét nhất là về bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống của đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị… Khi đã có nhận thức tốt, sự cống hiến của cán bộ, chiến sĩ sẽ tự giác và trách nhiệm hơn về mọi mặt, như: Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; cống hiến tài năng, trí tuệ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ; sẵn sàng xả thân cho bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài, ảnh: Quang Hưng
Bình luận
Back To Top