Quan tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

08:57 - Thứ Tư, 24/07/2019 Lượt xem: 12885 In bài viết

ĐBP - Trên địa bàn tỉnh hiện có 257 trường hợp bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Trong đó, có 220 trường hợp bị nhiễm chất độc hóa học khi tham gia hoạt động kháng chiến và 37 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Phần lớn nạn nhân chất độc da cam đều sống ở khu vực nông thôn, nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ðể giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật vươn lên ổn định cuộc sống, những năm qua, tỉnh ta đã tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

 

Ðại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Minh Khai, nạn nhân chất độc da cam, tổ dân phố 10, phường Thanh Bình (TP. Ðiện Biên Phủ).

Ông Ðoàn Văn Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, cho biết: Ðể kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, phần nào bù đắp những thiệt thòi mà nạn nhân chất độc da cam đang gánh chịu, tỉnh đã quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho nạn nhân chất độc da cam. Tùy thuộc vào mức độ suy giảm khả năng lao động, nạn chất độc da cam được hưởng các mức trợ cấp khác nhau, trong đó mức trợ cấp thấp nhất là gần 1 triệu đồng và cao nhất hơn 4 triệu đồng. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tích cực kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) và 58 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2019), giữa tháng 6 vừa qua, Hội đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố, các tổ chức từ thiện, doanh nghiệp chung tay ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Sau hơn 1 tháng vận động, Hội đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 37 triệu đồng. Từ số tiền kêu gọi, vận động hàng năm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam nhân dịp lễ, tết, khi bị ốm đau; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2015 đến nay, Hội đã trao tặng hơn 500 suất quà, hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam (mỗi nhà 50 triệu đồng). Trong dịp kỷ niệm 58 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam sắp tới, Hội sẽ tổ chức gặp mặt toàn thể hội viên để ôn lại những năm tháng đấu tranh chống Mỹ cứu nước cũng như tội ác mà kẻ thù đã gây ra cho nhân dân Việt Nam, đồng thời trao tặng hàng chục suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ðặc biệt, nhằm quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam, hàng năm Hội còn tổ chức cho hội viên đi xông hơi giải độc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng như điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sĩ và Ðiều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh. Giữa tháng 8/2019, Hội sẽ tổ chức cho 28 hội viên đi xông hơi giải độc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam...

Từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Cam Pu Chia và Quân khu 9, sau khi xuất ngũ trở về địa phương ông Nguyễn Minh Khai, tổ dân phố 10, phường Thanh Bình (TP. Ðiện Biên Phủ) mới biết mình bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, sức khỏe, khả năng lao động của ông ngày càng suy giảm nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Song nhờ được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh thường xuyên động viên, thăm hỏi tặng quà, lại được ủng hộ 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Tổng Công ty Viễn thông Việt Nam để xây dựng ngôi nhà mới đã giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn. Sau hơn 1 tháng thi công, vào đầu tháng 5 vừa qua, ngôi nhà mới khang trang, kiên cố rộng 45m2 đã được hoàn thành, bàn giao cho gia đình ông Khai trong niềm vui, hân hoan phấn khởi của tất cả mọi người. Ðây là nguồn động viên to lớn giúp gia đình ông tiếp tục phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống.

Bằng nhiều hoạt động quan tâm chăm lo đời sống, tinh thần cho hội viên, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã kịp thời chia sẻ, động viên giúp các nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, mặc cảm, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên sẽ tiếp tục được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top