Ðiểm tựa vững chắc của nhân dân biên giới

09:06 - Thứ Sáu, 13/09/2019 Lượt xem: 11865 In bài viết

ĐBP - Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 30,5km tiếp giáp với nước CHDCND Lào, với 13 vị trí, 19 mốc quốc giới (từ mốc 132-144). Ðịa bàn Ðồn quản lý gồm 2 xã biên giới: Mường Lói và Phu Luông (huyện Ðiện Biên) với 19 bản (trong đó có 5 bản giáp biên), 918 hộ, 4.617 khẩu thuộc 5 dân tộc: Kinh, Thái, Mông, Khơ Mú, Lào. Những năm gần đây tuyến biên giới do đơn vị quản lý, tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội được giữ vững, ổn định. Có được kết quả đó là do tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc, cùng chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ biên giới.

Cán bộ Ðội Vận động quần chúng Ðồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc tuyên truyền pháp luật cho nhân dân bản Lói, xã Mường Lói.

Thượng tá Hà Ðại Trung, Chính trị viên Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc cho biết: Ðịa bàn đơn vị phụ trách còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Với nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ đường biên mốc giới, Ðảng uỷ, Ban chỉ huy Ðồn phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân về ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, đường biên mốc giới; thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự. Nhờ đó đến nay 100% hộ dân của 5 bản giáp biên đều ký cam kết tham gia tự quản đường biên, mốc giới; thành lập 18 tổ tự quản an ninh trật tự thôn bản. Ðồn phối hợp cùng địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng ở khu vực biên giới. Trong công tác xây dựng Ðảng, Ðồn đã phối hợp cấp uỷ 2 xã giới thiệu hàng trăm đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, tạo nguồn kết nạp Ðảng.

Nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc tăng cường cán bộ chiến sĩ bám nắm cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, kịp thời báo tin cho bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương. Từ đầu năm đến nay, Ðồn đã tiếp nhận và xử lý 18 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; phối hợp bắt giữ 1 vụ buôn lậu 27kg than đá; 6 vụ, 6 đối tượng phạm tội về ma túy; khởi tố 5 vụ, 5 đối tượng phá rừng. Ðồng thời phối hợp với UBND xã Phu Luông triển khai cai nghiện tại cộng đồng cho 22 người nghiện ma túy. Ðặc biệt những năm qua, Ðồn chủ động phối hợp với chính quyền 2 xã triển khai có hiệu quả Ðề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Quân y của đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với trạm y tế 2 xã khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; hướng dẫn bà con cách phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh thôn bản; ốm đau nên dùng thuốc, không tin chữa bệnh bằng cúng bái... Thực hiện chương trình “nâng bước em đến trường”, Ðồn nhận hỗ trợ 15 em, trong đó có 1 học sinh nước bạn Lào.

Nhằm giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, cán bộ chiến sĩ Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” hướng dẫn, giúp người dân khai hoang làm ruộng bậc thang trồng lúa nước; cách chăn nuôi trâu bò; sử dụng giống lúa, ngô, đậu tương năng suất cao... Từ đó người dân định canh, định cư, hạn chế việc đốt phá rừng làm nương.

Trung tá Phạm Văn Bằng, Ðội Vận động quần chúng, Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc cho biết: Hàng năm, dịp khai giảng năm học mới trời thường mưa to, nước sông dâng cao, ảnh hưởng đến việc ra lớp của học sinh cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực phối hợp cùng người dân hỗ trợ đưa các em đến trường. Ðể đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học, đơn vị đã vận động, kết nối hỗ trợ 11 điểm trường sửa chữa từ nhà tạm sang nhà lắp ghép chắc chắn hơn.

Thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, đồng thời triển khai hiệu quả công tác dân vận, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, lãnh đạo các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc đã trở thành “điểm tựa” vững chắc của nhân dân các dân tộc trên địa bàn; cùng chung sức giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top