Góc nhìn nhà báo

Hãy tôn trọng quốc kỳ

08:54 - Thứ Năm, 03/10/2019 Lượt xem: 11122 In bài viết

ĐBP - Lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh là quốc kỳ, là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Mỗi khi đến ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, lá cờ đỏ sao vàng lại tung bay trên khắp các nẻo đường, tuyến phố. Thế nhưng, hiện nay còn không ít hộ dân chưa hiểu hết ý nghĩa thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc mà treo cờ theo kiểu hình thức, đối phó, thậm chí còn rất thiếu thẩm mỹ…

Dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, khắp các tuyến đường của TP. Ðiện Biên Phủ rực rỡ cờ, hoa chào đón ngày lễ lớn. Ở các khu dân cư, người dân cũng được tuyên truyền về việc treo cờ Tổ quốc vào ngày lễ trọng đại của đất nước. Nhiều hộ dân thực hiện việc này chu đáo, nghiêm túc với những lá cờ phẳng phiu, sạch đẹp, trang hoàng cho khu phố thêm phần rực rỡ. Nhiều nơi người dân còn thống nhất được cách thức làm cán cờ, cột cờ với cách treo cờ đồng nhất, tạo nên một khung cảnh ý nghĩa trong ngày Tết độc lập. Nhưng ngược lại, vẫn còn một số nơi thực hiện việc treo cờ chiếu lệ, hình thức. Hộ thì “cắm” cờ vào cổng, buộc vào hàng rào, treo dưới tán cây. Hộ khác lại treo cờ trên tầng 2, tầng 3 thậm chí có hộ đưa quốc kỳ lên tận nóc nhà. Nhiều lá cờ chẳng còn mới, bạc màu... nhưng vẫn được người dân treo lên.   

Theo quy định, cờ Tổ quốc phải được treo ở vị trí trang trọng nhất, khi treo chú ý không để ngược ngôi sao, đỉnh ngôi sao phải ở chính giữa, hướng lên trên. Ðối với các hộ gia đình thì treo cờ Tổ quốc trước mặt tiền nhà. Ðiểm treo cờ cách mặt đất tối thiểu 2m; nghiêng một góc từ 35 - 45 độ so với điểm treo để lá cờ luôn trải rộng. Ngoài ra, người dân không được sử dụng cờ Tổ quốc sai quy định về kích thước, tạo hình hay sử dụng cờ Tổ quốc đã phai màu, rách, thủng, không còn màu đỏ thắm đặc trưng. Ðặc biệt, không treo cờ Tổ quốc tại các nơi kém mỹ quan, thiếu tôn nghiêm…

Treo cờ Tổ quốc trang trọng vào các ngày lễ lớn là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Không chỉ vậy, đó còn mang ý nghĩa thiêng liêng thể hiện sự tri ân đối với sự hy sinh xương máu của các anh hùng, liệt sĩ để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Mong rằng, từng gia đình, từng người dân hãy tự nâng cao ý thức, xem mỗi lần treo quốc kỳ là một lần thể hiện lòng yêu nước, mỗi lần thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay là lại thấy tự hào. Việc treo quốc kỳ cũng đâu cần phải quá khắt khe tuân thủ “khuôn vàng thước ngọc” mà chỉ cần mỗi người nghiêm túc thực hiện bằng cả sự tôn trọng của mình… Thêm nữa, mong rằng chính quyền cơ sở, ngoài việc thông báo thời gian còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm rõ ý nghĩa, cách thức, quy định của việc treo quốc kỳ để lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, tôn nghiêm luôn tung bay trong những ngày lễ lớn.

Diệp Chi
Bình luận
Back To Top