Hiệu quả bố trí công an chính quy tại các địa bàn phức tạp về ANTT

09:42 - Thứ Tư, 09/10/2019 Lượt xem: 10950 In bài viết

ĐBP - Huyện Ðiện Biên có 19/25 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp nhằm giải quyết hiệu quả, dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, Công an huyện Ðiện Biên đã điều động 13 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó công an xã, gồm 8 trưởng và 5 phó công an xã.

Công an xã Núa Ngam (huyện Ðiện Biên) tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Trung tá Trần Ðức Tuyến, Ðội trưởng đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an huyện Ðiện Biên) cho biết: Việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã nhằm chính quy hóa lực lượng công an xã là giải pháp quan trọng để lực lượng công an gần dân, bám dân, bám cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Sau gần 1 năm triển khai, lực lượng công an xã chính quy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác đảm bảo ANTT, kế hoạch chuyển hóa địa bàn; liên tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm; rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài tại địa phương.

Phu Luông là xã mới chia tách, một trong những xã khó khăn nhất huyện Ðiện Biên. Tình hình ANTT trên địa bàn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp với các mâu thuẫn trong nhân dân về tranh chấp đất đai, di cư tự do, tình hình tội phạm ma túy. Xác định đây là địa bàn phức tạp về ANTT, Công an huyện Ðiện Biên đã bố trí Ðại úy Nguyễn Thanh Phương về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Phu Luông. Ðại úy Phương cho biết: Nhận nhiệm vụ tại xã, tôi đã xây dựng lại quy chế làm việc của công an xã; tham mưu cho Ðảng ủy, UBND xã về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ðặc biệt là triển khai rà soát, củng cố hồ sơ để tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài từ nhiều năm qua. Tình trạng xâm canh, xâm cư trái phép là vấn đề nổi cộm, đã phát sinh, tồn tại nhiều năm chưa được giải quyết. Ðiển hình như năm 2013, tại bản Xôm có một số hộ dân huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) đến chăn thả gia súc, dựng lán tạm để ở. Ðến năm 2015, nhiều hộ dân khác từ 2 huyện: Thuận Châu, Sông Mã (tỉnh Sơn La) và huyện Ðiện Biên Ðông tiếp tục di cư đến và có thỏa thuận thuê đất, mua bán trái phép với một vài hộ dân tại địa bàn. Các hộ di cư tự do đã dựng nhà ở, gia cố chuồng trại, canh tác, xác định ổn định cuộc sống tại đầu nguồn suối Huổi Không. Tổng số hộ di cư tự do đến bản Xôm là 8 hộ, với 42 nhân khẩu (trong đó: Tỉnh Sơn La 6 hộ, 31 nhân khẩu; huyện Ðiện Biên Ðông 2 hộ, 11 nhân khẩu). Trước diễn biến di cư ngày càng gia tăng, từ năm 2015 - 2017, cấp ủy, chính quyền xã Phu Luông phối hợp với Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc, UBND huyện Ðiện Biên đã đến tuyên truyền, vận động, lập biên bản xử lý hành chính và yêu cầu các hộ di cư trở về nơi ở cũ nhưng người dân không thực hiện. Từ năm 2018 - 2019, với quyết tâm xử lý các hộ di cư tự do, Công an xã Phu Luông tiếp tục tham mưu nhiều giải pháp quyết liệt. Sau nhiều nỗ lực, đến ngày 31/5/2019, UBND huyện Ðiện Biên đã chủ trì thực hiện trao trả thành công 8 hộ, 42 nhân khẩu và toàn bộ tài sản của các hộ về tỉnh Sơn La và huyện Ðiện Biên Ðông.

Ngoài các loại tội phạm về ma túy, trộm cắp vặt, xã Nà Nhạn nổi lên tình trạng các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, khai thác cát trái phép, lấn chiếm hành lang giao thông, lấn chiếm vào quy hoạch rừng đặc dụng. Từ khi bố trí công an chính quy về xã, lực lượng công an xã đã tích cực tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch hành động để giải quyết triệt để các vụ việc từ khi manh nha, không để phức tạp, kéo dài. Ðiển hình như ngày 21/5/2019, có 10 hộ dân bản Pá Khôm 1 dựng nhà tạm, lán nương lấn chiếm hành lang giao thông trên tuyến đường Nà Nhạn - Mường Phăng và xâm phạm đất quy hoạch rừng đặc dụng thuộc xã Pá Khoang, công an xã Nà Nhạn đã tham mưu cho UBND xã phối hợp với Công an huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ðiện Biên tuyên truyền, vận động các hộ dân tháo dỡ nhà tạm, chuyển về nơi ở cũ. Ðến ngày 10/6/2019, 10/10 hộ dân đã thực hiện di chuyển về nơi ở cũ và cam kết không tái phạm. Ông Quàng Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn cho biết: Việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã mang lại hiệu quả thiết thực: Tình hình ANTT có những chuyển biến rõ nét; nhân dân tích cực tham gia phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm. Công an xã tập trung lực lượng triệt phá các điểm phức tạp về hình sự, ma túy, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn, không để trở thành điểm nóng; tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Cư trú; giao nộp vũ khí, phòng cháy chữa cháy.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top