Dấu ấn từ phong trào “dân vận khéo”

08:56 - Thứ Hai, 18/11/2019 Lượt xem: 10088 In bài viết

ĐBP - Việc triển khai thực hiện công tác dân vận thông qua các mô hình “dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh thời gian qua tạo sức lan tỏa lớn, góp phần đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, giảm nghèo và nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị. Giúp cán bộ gần dân hơn, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân khăng khít, gắn bó hơn.

Nhờ làm tốt công tác vận động, người dân bản Xôm (xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo) tích cực tham gia làm đường giao thông liên bản, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phong trào “dân vận khéo” thực sự đi vào cuộc sống và ngày càng lan tỏa sâu rộng, thiết thực hơn. Là địa phương có nhiều mô hình dân vận khéo, phong trào “dân vận khéo” ở huyện Nậm Pồ đã góp phần thúc đẩy xây dựng, phát triển, nhân rộng các hợp tác xã, mô hình thâm canh tăng vụ, chăn nuôi gia súc có chuồng trại. Người dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng vật nuôi năng suất cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ dân vận khéo, nhiều hợp tác xã (HTX) được hình thành và phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao, như: HTX nuôi ong ở xã Chà Nưa; HTX nông, lâm, ngư nghiệp tại xã Na Cô Sa hay các mô hình phát triển kinh tế của các hộ: ông Vàng A Là, bản Nậm Chim 1 (xã Si Pa Phìn); Ngải Cù Lỷ, bản Ðề Pua (xã Phìn Hồ)… đều trở thành các mô hình tiêu biểu để người dân trên địa bàn học tập, nhân rộng.

Ông Vàng A Là, bản Nậm Chim 1 cho biết: Ðược cán bộ xã, bản tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tôi cùng các hộ trong bản tham gia học kỹ thuật chăn nuôi đại gia súc, nâng cao kiến thức về phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Nhận thấy tiềm năng, lợi thế của địa phương là chăn nuôi đại gia súc, tôi mạnh dạn vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư mua trâu, bò, dê và ngựa về nuôi, xây dựng chuồng trại kiên cố, tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ. Nuôi ít rồi tích góp vốn mở rộng chăn nuôi quy mô lớn hơn, đến nay gia đình ông Là có đàn trâu, bò, ngựa hơn 100 con. Nhờ đó đời sống sung túc, mô hình làm kinh tế của gia đình ông Là trở thành điểm đến học tập kinh nghiệm của nhiều hộ chăn nuôi trong bản.

Còn tại xã Nà Hỳ, nhờ khéo vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xã đã vận động 134 hộ dân hiến đất, góp ngày công làm hành lang giao thông, xây vỉa hè, chỉnh trang khu trung tâm xã… Ngoài ra, người dân bản Nà Hỳ 2 đã hiến khoảng 5.400m2 đất ở để mở đường giao thông nội bản; 2 bản Nà Hỳ 1 và Nà Hỳ 2 hiến 7ha đất rừng sản xuất làm nghĩa trang…

Nói về sự lan tỏa trong phong trào “dân vận khéo”, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ cho biết: Toàn huyện có 909 mô hình “dân vận khéo” tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Nhiều mô hình đã thể hiện được vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Không chỉ riêng Nậm Pồ, nhiều địa phương khác trong tỉnh, như: Ðiện Biên, Mường Nhé, Mường Chà, Tuần Giáo, TP. Ðiện Biên Phủ cùng các tổ chức chính trị - xã hội… đều triển khai thực hiện các mô hình “dân vận khéo” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhất là trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại huyện Mường Nhé, nhờ thực hiện tốt phong trào “dân vận khéo” đã xuất hiện 321 mô hình tự quản, 113 cá nhân, 13 tập thể (hợp tác xã), 160 trang trại phát triển kinh tế hộ… góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

Khẳng định sức lan tỏa của phong trào “dân vận khéo”, bà Ðỗ Thị Thu Thủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Phong trào trở thành “chìa khóa” đem lại sự thành công trong công tác vận động quần chúng tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Qua 10 năm triển khai, thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” đã xuất hiện 1.746 tập thể, 4.717 cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình, điển hình có sức lan tỏa rộng; nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo được đúc rút và nhân rộng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời tạo lòng tin với nhân dân, đưa chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top