Bắc Bộ sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng

14:30 - Thứ Năm, 21/11/2019 Lượt xem: 9244 In bài viết

Theo dự báo, thời tiết tại các tỉnh khu vực Bắc bộ vẫn duy trì rét về đêm và sáng với nền nhiệt thấp vào khoảng 16 - 19 độ C, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. 

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21-11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, phía nam 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông, đêm có mưa rào vài nơi; Phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top