1.500 đoàn viên thanh niên tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

12:30 - Thứ Bảy, 23/11/2019 Lượt xem: 11626 In bài viết

ĐBP - Ngày 23/11, tại Quảng trường 7/5, Tỉnh đoàn phối hợp với Trung ương Hội LHTN Việt Nam và một số đơn vị tài trợ tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh trao đuốc đăng cai hành trình tiếp theo cho Hội LHTN tỉnh Hà Giang.

Tại Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, 1.500 đoàn viên, thanh niên tỉnh Điện Biên tham gia lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; màn đồng diễn và xếp hình biểu tượng cờ Tổ quốc, hình bản đồ đất nước. Cùng với đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng 700 triệu đồng cho Hội LHTN tỉnh xây dựng 2 trường lớp học; Hội LHTN tỉnh trao biển công trình thanh niên hỗ trợ làm đường bê tông nông thôn mới tại xã Thanh Minh (TP. Điện Biên Phủ) và trao 10 suất học bổng cho 10 học sinh hoàn cảnh khó khăn có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Đồng thời, Hội LHTN tỉnh tiến hành trao ngọn đuốc hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cho đơn vị đăng cai tiếp theo Hội LHTN tỉnh tỉnh Hà Giang.

Ngay sau buổi lễ, đông đảo đoàn viên, thanh niên ra quân tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền cho người dân tại chợ Mường Thanh (TP. Điện Biên Phủ) phòng chống rác thải nhựa; vệ sinh môi trường các tuyến phố văn minh; vệ sinh môi trường bảo vệ dòng sông quê hương…

Ngay sau buổi lễ, đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến phố.

Được biết, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hành trình được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với những hoạt động như thăm, tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hóa; tham quan triển lãm lưu động; tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tiếp cận mô hình, câu chuyện và thực hiện công trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tổ chức giao lưu nghệ thuật giới thiệu các đặc sản văn hóa – nghệ thuật của địa phương... Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Báo Thanh niên; đơn vị tài trợ HABECO; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam VIETINBANK, Công ty An Phát Holding; đơn vị bảo trợ truyền thông của Mạng xã hội Lotus.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top